Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-3, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV-2025.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 5 năm qua (2020-2024), VKSND 2 cấp tỉnh đã chỉ đạo biện pháp phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, các khâu công tác đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.

ong-nguyen-van-chien-vien-truong-vksnd-tinh-gia-lai-phat-bieu-khai-mac-hoi-nghi-anh-van-ngoc.jpg
Ông Nguyễn Văn Chiến-Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường, 100% tin báo và các vụ án khởi tố, điều tra đều được kiểm sát chặt chẽ. Trong giai đoạn này đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 11.470 nguồn tin về tội phạm, kiểm sát điều tra 7.061 vụ/10.306 bị can, truy tố 4.873 vụ/9.268 bị can. Qua đó, kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm 5.757 vụ/10.640 bị cáo.

VKSND 2 cấp tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố điều tra 56 vụ án và 80 bị can, trực tiếp khởi tố 1 vụ án. Tỷ lệ giải quyết án hàng năm trên 99,2%, vượt 4,2%. VKSND 2 cấp tỉnh truy tố 100% vụ án đúng thời hạn và 99,9% bị can đúng tội danh; tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 99,4%, vượt 2,4%. Đồng thời, trong 5 năm qua đã xác định 505 vụ án trọng điểm và 19 vụ án theo thủ tục rút gọn để phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

5-tap-the-duoc-bieu-duong-khen-thuong-trong-hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-cua-vksnd-tinh-anh-van-ngoc.jpg
5 tập thể được biểu dương, khen thưởng trong hội nghị điển hình tiên tiến của VKSND tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, VKSND 2 cấp tỉnh đã tổ chức, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hơn 50 cuộc đến hàng ngàn lượt người dân; tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng gần 600 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình có công với cách mạng; giúp đỡ hàng chục hộ thoát nghèo…

Với những thành tích đã đạt được, tập thể VKSND tỉnh liên tục 5 năm liền đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 4 lần đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; được tặng 2 Cờ thi đua của ngành Kiểm sát, 2 Cờ thi đua của UBND tỉnh, 3 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2021, VKSND tỉnh được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì và năm 2023 được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2020-2024 có 1 tập thể cấp phòng và 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra có 18 lượt tập thể được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”, 102 lượt tập thể và 326 lượt cá nhân được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

22-ca-nhan-duoc-khen-thuong-trong-dot-nay-anh-van-ngoc.jpg
22 cá nhân được khen thưởng trong đợt này. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, VKSND tỉnh đã tiến hành khen thưởng cho 5 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2024. Hội nghị đã phát động thi đua giai đoạn 2025-2030 và thông qua danh sách gồm 6 đại biểu đi dự Hội nghị thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VII-2025.

Trước đó, sáng cùng ngày, VKSND tỉnh đã tiến hành dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Tây Nguyên ở Quảng trường Đại Đoàn Kết và dâng hương tại nơi thờ Bác ở Bảo tàng tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null