Khẳng định vị thế phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2021 và 2022, lần lượt 2 nông dân của Gia Lai đều vào Top 100 “Nông dân Việt Nam xuất sắc” và được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh tại một buổi lễ được tổ chức trang trọng ở Thủ đô Hà Nội. Đó là chị Nguyễn Thị Thảo (tổ 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) và chị Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (huyện Mang Yang).

Tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp, cả 2 chị đã quyết tâm tìm hướng đi riêng, khẳng định giá trị sản phẩm, tạo nên vị thế của doanh nghiệp cũng như bản thân trên thương trường. Đến nay, thương hiệu Cà phê Thảo Hiên của chị Thảo đã trở nên quen thuộc, được khách hàng trong nước ưa thích, đem về doanh thu 4-5 tỷ đồng mỗi năm. Đối với chị Thơm, từ năm 2017, chị đã đưa sản phẩm chanh dây xuất khẩu sang thị trường Pháp và Thụy Sĩ, thu về hàng tỷ đồng. Hợp tác xã do chị làm chủ cũng đã xây dựng 4 sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh, có thị trường tiêu thụ rộng rãi trong cả nước. Hành trình để trở thành “Nông dân Việt Nam xuất sắc” của 2 nữ nông dân ắt hẳn có nhiều gian nan, thử thách. Tuy vậy, bằng nỗ lực từ bản thân, sự hỗ trợ của gia đình và cả xã hội, họ đã chứng tỏ được ý chí, nghị lực, vai trò của mình trên con đường tìm kiếm thành công.

Phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế của mình ở tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Minh Châu

Phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế của mình ở tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Minh Châu

Cùng với lĩnh vực kinh tế, phụ nữ còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tỷ lệ nữ cán bộ giữ các chức danh quan trọng trong bộ máy nhà nước ở trung ương ở cấp bộ trưởng và tương đương chiếm 8%; thứ trưởng và tương đương chiếm 7,7%. Ở địa phương, tỷ lệ nữ giữ chức danh chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện, xã lần lượt chiếm 3,12%, 3,62%, 3,42%. Số lượng nữ đại biểu Quốc hội đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á (nhiệm kỳ khóa XIII đạt 24,4%; nhiệm kỳ khóa XIV đạt 26,8%; nhiệm kỳ khóa XV đạt 30,26%) và đứng thứ 51 trên thế giới, thứ 4 ở châu Á, đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội Các nước Đông Nam Á về tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức được bầu có 18 đại biểu nữ, tăng 1 đại biểu so với nhiệm kỳ khóa XII. Trong 63 bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 có 9 người là nữ, cao nhất từ trước đến nay.

Tại Gia Lai, tỷ lệ nữ giới tham gia quản lý nhà nước cũng tăng lên qua từng năm. Theo báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thời gian qua, các cấp Hội đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Theo đó, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, nữ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 cấp tỉnh có 8/53 người (chiếm 15,09%); cấp huyện có 119/597 người (chiếm 19,93%); cấp xã có 739/2.662 người (chiếm 27,76%). Có 3/8 đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV là nữ, chiếm 37,5%. Nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 cấp tỉnh có 22/71 đại biểu (chiếm 30,9%); cấp huyện có 161/571 đại biểu (chiếm 28,2%); cấp xã có 1.423/4.997 đại biểu (chiếm 28,48%).

Những con số nói trên là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc dần xóa bỏ khoảng cách về giới. Điều đó đã được khẳng định xuyên suốt từ Hiến pháp đến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nổi bật là Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 16-5-1994 của Bộ Chính trị về một số vấn đề công tác nữ trong tình hình mới. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước khẳng định: Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng bằng nhiều chỉ tiêu cụ thể về cơ cấu nữ giới trong hệ thống chính trị. Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng cũng nhấn mạnh chủ trương: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2045. Tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng tham gia đóng góp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững của đất nước, cũng như thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Xã hội ngày càng hiện đại, những tư tưởng vốn trói buộc người phụ nữ hàng thế kỷ cũng đã dần được xóa bỏ. Mặc dù vẫn còn một số rào cản song tin rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ tích cực của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, phụ nữ Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, tự tin, tự chủ, góp sức xây dựng quê hương, đất nước, khẳng định tám chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng “Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang”.

Có thể bạn quan tâm

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

null