Khám phá nhanh vụ án giết người tại huyện Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ nhóm 15 đối tượng để điều tra về hành vi giết người xảy ra ngày 6-6-2023 tại huyện Kbang.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 6-6, em Nguyễn Văn Mạnh (SN 2007) điều khiển xe mô tô BKS 77F1-253.48 chở em Trần Quốc Trung (SN 2009, cùng trú tại xã Đông, huyện Kbang) đi chơi ở gần khu vực Quảng trường (thị trấn Kbang) thì gặp một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy mang theo hung khí. Khi thấy 2 em, nhóm thanh niên trên bất ngờ cầm hung khí đuổi theo nên Mạnh đã điều khiển xe máy chở Trung bỏ chạy thoát thân.

Tuy nhiên, khi chạy đến đường Quang Trung (thuộc tổ 9, thị trấn Kbang) thì xe của Mạnh tông vào dải phân cách giữa đường khiến cả 2 bị ngã. Sau đó, Mạnh tiếp tục bỏ chạy còn Trung bị nhóm thanh niên trên dùng hung khí vây đánh. Dù được mọi người kịp thời can ngăn và đưa đi cấp cứu nhưng Trung đã tử vong tại Trạm y tế thị trấn Kbang.

Nhóm đối tượng gây ra vụ án giết người bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Nhóm đối tượng gây ra vụ án giết người bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Ngay khi nhận được tin báo về vụ án, Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kbang và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án.

Đến khoảng 19 giờ ngày 9-6, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ 15 đối tượng liên quan, gồm: Đinh Văn Ốt (SN 1998), Đinh Hiệp (SN 2002), Đinh Văn Trương (SN 2002), Đinh Môn (SN 2006), Đinh Văn Thông (SN 2006), Đinh Vu (SN 2004), Đinh Văn Thân (SN 2007), Đinh Văn Kúc (SN 2006), Đinh Văn Roih (SN 1994), Đinh Văn Trung (SN 2002), Đinh Văn Úy (SN 2000), Đinh Văn Năm (SN 2005), Đinh Bích (SN 2008, cùng trú tại xã Đông, Kbang); Đinh Văn Tuyên (SN 2002) và Đinh Văn Sun (SN 2000, cùng trú tại xã Kông Lơng Khơng, Kbang).

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm