Khả năng đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2022 của Phương Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phương Anh được ví là một trong những người đẹp mạnh nhất mà Việt Nam cử đến Hoa hậu Quốc tế (Miss International). Trước thềm chung kết, khả năng đăng quang của người đẹp có khả  thi?

Á hậu Phương Anh được kỳ vọng tại Hoa hậu Quốc tế 2022. Ảnh: Sen Vàng
Á hậu Phương Anh được kỳ vọng tại Hoa hậu Quốc tế 2022. Ảnh: Sen Vàng
Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh đã có chuyến trải nghiệm tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022. Cô có mặt tại Nhật Bản khá sớm và nhập cuộc tự tin.
Người đẹp có 2 năm để chuẩn bị cho cuộc thi. Vậy nên, cô dành nhiều thời gian hoàn thiện các kĩ năng và vốn ngoại ngữ của mình.
Đặc biệt, cô nàng còn dành nhiều thời gian tập luyện cho trang phục dân tộc và dạ hội với những sự hướng dẫn đến từ siêu mẫu Minh Triệu.
Có thể thấy, trong khoảng thời gian gần đây, Á hậu Phương Anh luôn được khen ngợi về thần thái cũng như những bước catwalk đầy tự tin, uyển chuyển trên sân khấu hay trong các buổi tập luyện.
Vừa qua, Á hậu Phương Anh cũng được khen ngợi trước sự thể hiện tốt tại phần thi Bikini và Smart Casual Costume Wear ở Hoa hậu Quốc tế. Tại đây, cô nàng khoe trọn những bước catwalk tự tin, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ của mình.
Bên cạnh đó, cô nàng luôn là đại diện đến sớm trong các hoạt động của cuộc thi với vẻ ngoài chỉn chu, rạng rỡ, càng cho thấy phong độ của nàng hậu tại cuộc thi năm nay đang khá tốt.

Phương Anh được đánh giá là thí sinh nổi bật của Hoa hậu Quốc tế 2022. Ảnh: Sen Vàng
Phương Anh được đánh giá là thí sinh nổi bật của Hoa hậu Quốc tế 2022. Ảnh: Sen Vàng
Missosology xếp Phương Anh ở vị trí thứ 7 trong danh sách dự đoán, tuy nhiên Sash Factor lại dành vị trí thứ 3 cho thí sinh Việt Nam.
Phương Anh gây ấn tượng với chiều cao 1,77 m, gương mặt hài hòa, nét đẹp Á Đông hiền hậu. Hình ảnh thanh lịch của cô cũng được nhận xét phù hợp tiêu chí Miss International. Phương Anh cũng có nền tảng kiến thức tốt, tốt nghiệp thủ khoa Đại học RMIT, thông thạo ngoại ngữ.
Cụ thể, nàng Á hậu thành thạo hai ngoại ngữ với kết quả IELTS 8.0 (tiếng Anh), DALF C1 (tiếng Pháp, tương đương IELTS 8.0). Trước khi thi hoa hậu, Phương Anh từng đăng quang Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015.
Một điều thực tế là năm nay, có nhiều đại diện rất mạnh và được xem là đối thủ nặng ký của Phương Anh. Trong đó, phải kể đến Tatiana Calmell - đại diện Peru - được dự đoán nhiều khả năng có thể đoạt vương miện năm nay. Trước khi trở thành hoa hậu, cô là người mẫu, diễn viên quen mặt tại quê nhà với gần 200 nghìn người theo dõi trên Instagram. Calmell được nhận xét có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại, thân hình khỏe khoắn nhưng vẫn mang nét thanh lịch, dịu dàng.
Vậy nên, để chạm tay vào chiếc vương miện cao quý nhất là điều không dễ với Phương Anh.
Chung kết Hoa hậu Quốc tế (Miss International) lần 60 sẽ diễn ra ngày 13.12 (khoảng 12h trưa theo giờ Việt Nam) tại Tokyo, Nhật Bản với 66 người đẹp tranh tài. Cuộc thi được lên kế hoạch tổ chức năm 2020 nhưng bị lùi hai năm vì COVID-19.
Theo Di Py (LĐO)

https://laodong.vn/giai-tri/kha-nang-dang-quang-hoa-hau-quoc-te-2022-cua-phuong-anh-1126731.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.