Kết thúc hoạt động của Hội đồng Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 221/QĐ-UBND về việc kết thúc hoạt động của Hội đồng Xúc tiến đầu tư tỉnh.

Sau khi kết thúc hoạt động, nhiệm vụ của Hội đồng Xúc tiến đầu tư tỉnh được chuyển về cơ quan Thường trực của Hội đồng Xúc tiến đầu tư tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định (nếu có).

1.jpg
Quang cảnh buổi tập huấn công tác xúc tiến đầu tư năm 2024. Ảnh: Hà Duy

Được biết, Hội đồng Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 23-11-2015 của UBND tỉnh. Thành phần Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế là Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên của Hội đồng là giám đốc các Sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường (cũ), Xây dựng (cũ), Tài chính (cũ), Thông tin và Truyền thông (cũ); Giám đốc các sở, ngành liên quan đến chương trình, dự án đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi triển khai dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Trước đó, sau khi kiểm tra, rà soát, Sở Tài chính đã có công văn gửi Sở Nội vụ tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc kết thúc hoạt động của Hội đồng Xúc tiến đầu tư tỉnh vì đã có Sổ tay quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước và quy chế phối hợp.

Có thể bạn quan tâm

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

null