Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khu vực Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 30-10, tại TP. Hà Nội, đồng chí Lê Minh Hoan-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khu vực Tây Nguyên.

quang-canh.jpg
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: V.T

Dự tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Võ Văn Cảnh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Hữu Tháp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Lê Trọng Yên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông; Nguyễn Trung Đông-Hiệu trưởng Trường Chính sách công và PTNT; lãnh đạo các cục, vụ, trung tâm, một số trường, viện và các đơn vị khác thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, cùng hơn 100 nhà đầu tư, doanh nghiệp và hợp tác xã tham dự.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, ông Nguyễn Trung Đông-Hiệu trưởng Trường Chính sách công và PTNT cho biết, vùng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng-an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây Nguyên nhanh, toàn diện và bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của các địa phương trong vùng và cả nước. Nhờ những chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ và sự nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương, Tây Nguyên đã có những bước tiến vượt bậc sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa IX. Quy mô kinh tế vùng tăng trưởng nhanh chóng, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 14 lần so với năm 2002. Tiếp nối thành công đó, năm 2023, năm đầu tiên các tỉnh Tây Nguyên triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Với những kết quả đạt được và tiềm năng to lớn, Tây Nguyên đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước.

Hội nghị hôm nay kỳ vọng sẽ chào đón những dự án đầu tư chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng tầm giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo dựng một nền nông thôn mới khởi sắc và bền vững, cải thiện đời sống của hơn 6 triệu người với 54 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số gần 2,2 triệu người đang sinh sống tại vùng Tây Nguyên.

q.jpg

Theo báo cáo tại hội nghị, khu vực Tây Nguyên có trên 5 triệu ha đất nông nghiệp (chiếm 91,75% diện tích tự nhiên). Khí hậu thuận lợi thích hợp cho trồng cây công nghiệp, lâm nghiệp và cây ăn quả. Trong đó, diện tích cây cà phê trên 668,5 ngàn ha; cao su trên 228 ngàn ha; hồ tiêu 77,6 ngàn ha; sầu riêng 75,5 ngàn ha; chanh leo 6,7 ngàn ha; có trên 4 triệu con gia súc, 30 triệu con gia cầm. Khai thác trên 700 ngàn m3 gỗ rừng trồng/năm. Những năm gần đây, nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tăng trưởng giá trị sản xuất khoảng 5%/năm. Xuất khẩu nông sản năm 2023 đạt hơn 3,6 tỷ USD, tăng 28,91% so với năm 2022.

tiep.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.T

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã thông tin về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai về phát triển nông nghiệp như: diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai hơn 845.000 ha, trong đó chủ yếu là đất đỏ bazan-loại đất rất thích hợp cho phát triển nhiều loại cây trồng yêu cầu độ phì cao, đặc biệt là phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: hồ tiêu, cà phê, cao su, mía, sắn, cây dược liệu, cây ăn trái, cỏ chăn nuôi… Gia Lai có lợi thế về giao thông đi lại thuận tiện, là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ thương mại trong tam giác phát triển ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam. Những điều kiện thuận lợi này đang từng bước được tỉnh Gia Lai phát huy hiệu quả, mở ra “cánh cửa” để tỉnh chào đón các nhà đầu tư tiềm năng vào 3 lĩnh vực thế mạnh là: nông nghiệp tiên tiến, sạch và ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ và du lịch sinh thái; công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường gắn với nông nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn thông qua hội nghị lần này, các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng… vào các tỉnh Tây Nguyên. Hội nghị tổ chức với mục tiêu tạo ra một diễn đàn cởi mở để các doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng mối liên kết chặt chẽ và bền vững nhằm thúc đẩy nông nghiệp Tây Nguyên phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Hội nghị cũng được nghe các đại biểu trình bày những kết quả đạt được trong công tác thu hút đầu tư vào Tây Nguyên thời gian qua; đồng thời cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề về tiềm năng, cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các cơ chế, chính sách, kết quả thu hút đầu tư; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; định hướng giải pháp thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo sự bứt phá phát triển kinh tế-xã hội cho các tỉnh Tây Nguyên. Hội nghị là dịp để các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng… các tỉnh Tây Nguyên.

tham-quan-gian-hang.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng các sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh Tây Nguyên.
Ảnh: V.T

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng-an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây Nguyên nhanh, toàn diện và bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của các địa phương trong vùng và cả nước. Cùng với đó, Tây Nguyên là vùng có nhiều tiềm năng và dư địa để khai thác phát triển nông nghiệp nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng.

“Nhà đầu tư khi đến Tây Nguyên sẽ không chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương, mà đó còn là câu chuyện mang tư duy của doanh nghiệp đến cho địa phương về kinh tế, thị trường. Nhà đầu tư nên là nhà cố vấn cho địa phương, gợi mở ra một không gian giá trị mới cho Tây Nguyên không chỉ lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp… Vì vậy, các địa phương cần ngồi lại với nhà đầu tư để đánh giá, đề xuất gỡ vướng về thể chế, chính sách, nhằm phát triển hệ sinh thái nông nghiệp. Ý tưởng của doanh nghiệp có thể gợi mở không gian giá trị cho Tây Nguyên phát triển nền nông nghiệp đa giá trị, cũng như thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh và bền vững. Do đó, hội nghị được tổ chức nhằm tìm kiếm các giải pháp để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp của khu vực Tây Nguyên. Trong đó, tập trung vào các giải pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc, nút thắt để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Kết quả của Hội nghị cũng sẽ góp phần gợi mở định hướng phát triển nông nghiệp cho các tỉnh vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới, giai đoạn mới”-Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Gia Lai đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

Gia Lai đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7 của Chính phủ về Quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đến ngày 30-9, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cấp 61 mã số vùng trồng với tổng diện tích 168,67 ha.

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1/10/1976 - 1/10/2026), đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null