Kbang: Theo cha lên rẫy, 1 em nhỏ tử vong do đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong lúc người cha ở xã Lơ Ku (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đang mải miết làm rẫy thì đứa con nhỏ đi cùng đã sa chân xuống hồ nước gần đó và tử vong.

Ông Đinh Phơi-Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Ku xác nhận: Vụ việc đau lòng nói trên xảy ra vào trưa ngày 2-10. Cụ thể, sáng 2-10, em Đ.T.O (SN 2016, cư trú tại làng Chợch, xã Lơ Ku) theo bố đi làm rẫy ở khu vực đầm Tơ Leng, xã Krong. Trong lúc người bố đang mãi làm việc, không để ý thì em Đ.T.O đi xuống hồ nước do người dân đào để trữ nước tưới ở gần đó để chơi.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người bố chuẩn bị ra về, không thấy con, liền đi tìm thì phát hiện cháu Đ.T.O đã tử vong dưới hồ nước.

Lãnh đạo xã Lơ Ku (bên phải) đến thăm hỏi động viên gia đình cháu bé gặp nạn. Ảnh: Hồng Hạnh

Lãnh đạo xã Lơ Ku (bên phải) đến thăm hỏi động viên gia đình cháu bé gặp nạn. Ảnh: Hồng Hạnh

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, người mẹ đã mất sớm, 3 bố con ở với nhau. Cháu Đ.T.O là con gái lớn, bị khuyết tật, đang hưởng trợ cấp hàng tháng, không đi học được. Hàng ngày, em thường theo bố đi làm thuê.

Nhận được hung tin, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể xã Lơ Ku đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé.

Mặc dù thời gian qua, UBND huyện Kbang đã thường xuyên chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng-chống đuối nước trẻ em; tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 7 vụ đuối nước, làm chết 9 trẻ em.

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

(GLO)- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho người nước ngoài. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và khẳng định hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện trong tiến trình hội nhập.

null