Israel phát triển robot có thể đánh hơi bằng râu của châu chấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Robot đánh hơi mới, với cảm biến sinh học sử dụng râu của châu chấu, có thể nâng cao việc chẩn đoán bệnh và cải thiện chất lượng các cuộc kiểm tra an ninh.
Robot đánh hơi của nhóm nghiên cứu Israel. Nguồn: Reuters

Robot đánh hơi của nhóm nghiên cứu Israel. Nguồn: Reuters

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv, Israel, đã khai thác khứu giác nhạy bén của châu chấu để chế tạo một robot lai sinh học có độ nhạy lớn hơn nhiều so với các máy đánh hơi điện tử hiện nay.

Châu chấu có khả năng ngửi bằng râu của chúng. Dựa vào đây, các nhà nghiên cứu đã đặt râu của châu chấu nằm giữa hai điện cực, thứ sẽ gửi các tín hiệu điện để phản ứng khi châu chấu phát hiện các mùi ở gần đó.

Mỗi một mùi hương sẽ có các đặc điểm riêng biệt mà hệ thống điện của robot có thể nhận diện thông qua kỹ thuật học máy.

Theo nhà nghiên cứu Neta Shvil tại trường Khoa học thần kinh Sagol, nhóm nghiên cứu đang nỗ lực chế tạo một robot có khả năng phân biệt các mùi khác nhau và định vị chúng trong không gian.

Nhà nghiên cứu Ben Moaz tại Trường Khoa học thần kinh Sagol cho biết khả năng đánh hơi của động vật sẽ mở ra vô vàn ứng dụng trong tương lai, từ phát hiện ma túy và chất nổ cho tới an toàn thực phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Thành Đoàn Pleiku đạt giải nhất toàn đoàn Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXIV

Thành Đoàn Pleiku đạt giải nhất toàn đoàn Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXIV

(GLO)- Sáng 12-5, tại Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXIV-năm 2025.

Đề xuất người nghiên cứu khoa học không phải bồi thường khi dự án không thành công

Đề xuất người nghiên cứu khoa học không phải bồi thường khi dự án không thành công

(GLO)- Nếu một dự án nghiên cứu khoa học không đạt kết quả như kỳ vọng, tổ chức nghiên cứu sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường như trước và được miễn trừ trách nhiệm dân sự đối với những thiệt hại phát sinh cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nghiên cứu.