Israel đề nghị Trung Quốc giải cứu con tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Trong cuộc họp ngày 25/12, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói với quốc hội rằng đã nhờ Đại sứ Trung Quốc (TQ) tại Israel chuyển lời tới Chủ tịch TQ Tập Cận Bình hỗ trợ giải cứu con tin ở Gaza, tờ South China Morning Post đưa tin.
Thủ tướng Israel B. Netanyahu thị sát tình hình tại Dải Gaza ngày 25/12. Ảnh: AP

Thủ tướng Israel B. Netanyahu thị sát tình hình tại Dải Gaza ngày 25/12. Ảnh: AP

Trường hợp đề nghị giải cứu là con tin Noa Argamani, người Israel, có mẹ là người Israel gốc Hoa.

“Tôi nói với ngài đại sứ: Tôi hy vọng ông nói với ông Tập rằng ở đây có một cô gái có mẹ là người TQ. Cá nhân tôi đề nghị ngài đại sứ đích thân tham gia trường hợp này vì mẹ của cô Argamani không chỉ đang tìm sự sống cho con gái mà bà cũng đang tìm sự sống cho chính mình” - ông Netanyahu nói, cho biết người mẹ đang chiến đấu với bệnh ung thư.

Theo South China Morning Post, Argamani (26 tuổi) là sinh viên ngành kỹ thuật tại ĐH Ben-Gurion (vùng Negev, miền nam Israel). Ban đầu cô Argamani được đại sứ quán Israel tại TQ xác định là người gốc Hoa.

Tuy nhiên sau đó, mẹ của cô - bà Liora Argamani, sinh ra ở TP Vũ Hán (TQ), nói rằng con gái bà “không phải người TQ” vì cô “không có hộ chiếu TQ” và chưa bao giờ sống ở TQ, South China Morning Post đưa tin ngày 26/12.

Người mẹ cũng cho rằng phía TQ có “lý do chính đáng để từ chối” can thiệp, vì cả bà và con gái đều không có quốc tịch TQ.

Cũng tại cuộc họp nói trên, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng tại Quốc hội Israel, Bộ trưởng Yoav Gallant cảnh báo về một cuộc chiến lâu dài ở phía trước.

“Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến trên nhiều mặt trận. Chúng ta đang bị tấn công từ bảy khu vực khác nhau: Dải Gaza, Li-băng, Syria, Judea và Samaria (tức Bờ Tây), Iraq, Yemen và Iran”, ông Gallant nói.

“Chúng tôi đã đáp trả ở sáu khu vực, và tôi nói một cách rõ ràng rằng: Bất kỳ ai hành động chống lại chúng tôi đều là mục tiêu tiềm tàng, không loại trừ bất kỳ ai.”

Lời cảnh báo của ông Gallant được đưa ra sau phát biểu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại quốc hội rằng, cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.

Ông Netanyahu cũng vừa đến Dải Gaza lần thứ 2, kể từ khi xung đột bùng phát.

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null