IMF đánh giá kinh tế Việt Nam là điểm sáng về tăng trưởng, ổn định  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Giám đốc IMF khẳng định với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng, kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng về tăng trưởng và ổn định tại khu vực.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Ảnh: TTXVN



Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2022, ngày 19.11, tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva và ông Lý Gia Siêu (Lee Ka-chiu) - Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và IMF những năm qua, nhất là trong việc IMF tư vấn quản lý kinh tế vĩ mô, chuyển đổi cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, lạm phát toàn cầu tăng cao, tăng trưởng kinh tế của nhiều nước và khu vực chậm lại, việc đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng gặp rất nhiều khó khăn, Việt Nam, IMF và các nước càng phải tăng cường phối hợp, điều phối các chính sách, chủ trương nhằm ứng phó hiệu quả với các vấn đề này.


 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Ảnh: TTXVN


Bà Kristalina Georgieva đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng về tăng trưởng và ổn định tại khu vực, có nền kinh tế mở, năng động, có sức chống chịu qua đại dịch COVID-19. Đặc biệt, việc tiếp tục đẩy mạnh các cải cách cơ cấu kinh tế, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, sạch, bền vững, chú trọng năng lượng tái tạo và kinh tế số sẽ đem lại động lực mới cho kinh tế Việt Nam.

Tổng Giám đốc IMF mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các chương trình nghị sự toàn cầu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đảm bảo các chuỗi cung ứng. Bà Georgieva cho biết, IMF sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam trong quản lý kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tại cuộc gặp ông Lý Gia Siêu - Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, người dân hai bên; mời ông Lý Gia Siêu sớm thăm Việt Nam; tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Trong đó, đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương 5 năm tới lên 50 tỉ USD; khuyến khích doanh nghiệp Hong Kong đầu tư vào các lĩnh vực bền vững, thân thiện với môi trường, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch tại Hong Kong.


 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Gia Siêu - Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Gia Siêu - Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN



Chủ tịch nước cũng mong muốn hai bên mở rộng trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, nghiên cứu thí điểm tiếp nhận lao động Việt Nam.

Ông Lý Gia Siêu khẳng định, Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong coi trọng và sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi với Việt Nam trên các lĩnh vực.

Ông Lý Gia Siêu nhất trí mục tiêu tăng trưởng thương mại song phương trong 5 năm tới, phấn đấu để Việt Nam trở thành bạn hàng lớn nhất của Hong Kong trong ASEAN; sẵn sàng thúc đẩy giao lưu nhân dân, bao gồm lĩnh vực du lịch, giáo dục và lao động; mong muốn hai bên phối hợp trong công tác quản lý xuất nhập cảnh.


 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Gia Siêu, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Gia Siêu, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN


Chiều cùng ngày 19.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay Không quân Hoàng gia Thái Lan Don Mueang, lên đường về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29.


https://laodong.vn/thoi-su/imf-danh-gia-kinh-te-viet-nam-la-diem-sang-ve-tang-truong-on-dinh-1118397.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Dự toán thu nội địa chiếm đến 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ đảm bảo chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tạo nguồn lực vững chắc cho những năm tiếp theo.

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

null