Ia Pa kết nạp 69 đảng viên trong năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 1-12, Thường trực Huyện ủy Ia Pa (Gia Lai) chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 (mở rộng) nhằm tổng kết tình hình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Ia Pa đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, các chỉ tiêu của huyện cơ bản đều đạt vượt so với Nghị quyết, trong đó có 17 chỉ tiêu đạt và vượt. Tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách đạt 565,868 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách tại địa phương đạt 21,56 tỷ đồng (vượt 2,67% chỉ tiêu Nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng (vượt 1,15% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn và thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện bảo đảm, hiệu quả; đã phân bổ 131,209 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân được 114,065 tỷ đồng, tỷ lệ 86,93%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, công tác quân sự địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Trong năm, huyện đã kết nạp được 69 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 1,47% so với chỉ tiêu Nghị quyết) nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 1.890 đồng chí; việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã đi sâu, phân tích làm rõ một số hạn chế nhất là 2 chỉ tiêu không đạt đó là tỷ lệ giảm nghèo và tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Ia Pa trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong đó mong muốn địa phương cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã Kim Tân đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình. Bên cạnh đó, huyện cần triển khai nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của huyện về chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024. Đặc biệt, cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển toàn diện, bền vững theo Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 29-4-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ nông sản, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai của huyện giai đoạn 2021-2025, từng bước xây dựng ngành nông nghiệp xanh, phát triển theo chiều sâu…

Có thể bạn quan tâm

Bình Phước: Đất lửa nở hoa

Bình Phước: Đất lửa nở hoa

Bình Phước có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ giao thương hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Lào - Việt Nam - Campuchia, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, nơi giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nguyên.

Ông Nay Hương (bìa trái) trao đổi với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở về việc tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: R.H

Nay Hương - Trưởng thôn mẫu mực

(GLO)- Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mi Hoan (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), ông Nay Hương luôn đi đầu trong mọi phong trào, trở thành tấm gương sáng được bà con dân làng tin yêu.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai góp ý dự thảo báo cáo chính trị và quán triệt chuyên đề năm 2025

Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai góp ý dự thảo báo cáo chính trị và quán triệt chuyên đề năm 2025

(GLO)- Chiều 18-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.