Ia Kha phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để thị trấn Ia Kha đạt chuẩn đô thị văn minh vào cuối năm 2025, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã ưu tiên các nguồn vốn đầu tư sửa chữa, mở rộng các tuyến đường nội thị và chỉnh trang đô thị đảm bảo tiêu chuẩn sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh.

Thị trấn Ia Kha có 13 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Thái Văn Ngự-Chủ tịch UBND thị trấn-cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 8-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 83-NQ/ĐU của Đảng ủy thị trấn, UBND thị trấn xây dựng kế hoạch và kiện toàn Ban Chỉ đạo để xây dựng thị trấn Ia Kha đạt chuẩn đô thị văn minh.

Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện phong trào.

“Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, đến nay, thị trấn đã đạt 41/52 tiêu chí thành phần xây dựng đô thị văn minh. Tới đây, thị trấn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và duy trì các tiêu chí đã đạt để đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2025 và phấn đấu đạt chuẩn 2 năm liên tiếp (2025 và 2026) để được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh lần đầu”-ông Ngự thông tin thêm.

trung-tam-huyen-ia-grai-nhin-tu-tren-cao-anh-phuong-loan-891.jpg
Một góc thị trấn Ia Kha nhìn từ trên cao. Ảnh: Phương Loan

Trong giai đoạn 2021-2024, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp chỉnh trang, phát triển hạ tầng kỹ thuật nhiều công trình trên địa bàn thị trấn.

Theo ông Nguyễn Đức Thừa-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện: Những năm qua, Ia Grai đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhiều hạng mục trên địa bàn thị trấn Ia Kha như: cải tạo công viên; nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng; mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt; đầu tư xây dựng hệ thống đèn tín hiệu giao thông; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường như: Võ Thị Sáu, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Nguyễn Trãi; sửa chữa hội trường UBND huyện và nhà làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; mở rộng và cải tạo hệ thống đèn trang trí, đèn led nội thị trấn; cải tạo các hạng mục trụ sở HĐND và UBND huyện; sửa chữa và chỉnh trang khuôn viên nhà rông, thư viện huyện...

ty-le-chat-thai-ran-sinh-hoat-o-do-thi-duoc-thu-gom-den-nay-la-8917.jpg
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom đến nay là 89,17%. Ảnh: G.H

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai-cho biết: Xây dựng đô thị văn minh là một trong những chương trình trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc. Không gian đô thị được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn. Chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục củng cố lực lượng quản lý đô thị; thường xuyên củng cố, chấn chỉnh tình hình trật tự tại chợ huyện, giải tỏa tình trạng phát sinh chợ tạm, chợ cóc ở các tuyến đường trên địa bàn thị trấn.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị trên địa bàn thị trấn. Rà soát trồng bổ sung, thay thế các loại cây xanh dọc hai bên tuyến đường Hùng Vương và các tuyến đường chính”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Thực hư giá đất 'sốt nóng' theo thông tin các tỉnh sáp nhập

Thực hư giá đất 'sốt nóng' theo thông tin các tỉnh sáp nhập

Thị trường bất động sản tại nhiều địa phương bỗng "nóng" trở lại khi giá đất tăng, nhiều nơi xuất hiện nhiều người hỏi mua bán đất. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, "cơn sốt" này có thể chỉ là phản ứng tâm lý ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro cho những ai lao vào cuộc đua mà chưa kịp cân nhắc kỹ lưỡng.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.