Ia Grai: Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ia Grai đặc biệt chú trọng công tác tổ chức, xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Ia Grai đã kết nạp được hơn 900 đảng viên mới, đạt tỷ lệ bình quân gần 6%/năm. Đảng bộ hiện có 47 tổ chức cơ sở Đảng với 248 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, gần 3.800 đảng viên; có 174/248 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có cấp ủy (đạt hơn 67%), trong đó có 98/132 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, 46 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.
Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thái Hồng Minh: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn công tác dự sinh hoạt tại 13 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố nhằm giúp các đơn vị tổ chức sinh hoạt theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; phân công cấp ủy viên cấp huyện và xã duy trì dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư. Nhờ đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 76,9% (tăng 16,9% so với Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra); 88% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (tăng 8% so với chỉ tiêu đề ra).
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai quán triệt Nghị quyết của Đảng. Ảnh: T.N
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai quán triệt Nghị quyết của Đảng. Ảnh: T.N
Hàng năm, Đảng bộ huyện còn quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đã cử gần 30 cán bộ theo học cao cấp lý luận chính trị và gần 240 cán bộ, công chức, viên chức theo học trung cấp lý luận chính trị. Bổ sung 6 cán bộ vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; chỉ định bổ sung gần 70 cán bộ giữ chức vụ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên; luân chuyển 24 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm mới 38 cán bộ và hiệp y, bổ nhiệm lại gần 60 cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Kịp thời xử lý vi phạm
Để góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cũng như xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đảng ở các cấp, các ngành. Các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
bbb

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Bă (huyện Ia Grai)  nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.N

Theo ông Dương Mah Tiệp-Bí thư Huyện ủy Ia Grai: “Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, thực hiện quy định nêu gương, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phong cách và tác phong công tác. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề và triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề cao phong cách làm việc gần dân, tôn trọng dân, tạo chuyển biến tích cực ở địa phương, đơn vị. Về vấn đề này, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Ngọc Anh cho biết: “Các phòng, ban chuyên môn thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn để nắm sát tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” gây bức xúc trong dư luận; tập trung chấn chỉnh, củng cố các đơn vị có biểu hiện yếu kém kéo dài, chậm chuyển biến. Việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn đạt tỷ lệ cao. Các vụ việc nổi cộm, bức xúc tồn đọng ở cơ sở được huyện tập trung chỉ đạo giải quyết”.
Trao đổi về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Ảnh: T.N
Trao đổi về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Ảnh: T.N
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cũng được triển khai chặt chẽ, đảm bảo chất lượng. Hoạt động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp về công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chủ động và hiệu quả hơn. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định liên quan; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã xử lý gần 140 đảng viên vi phạm kỷ luật (khiển trách 97 trường hợp, cảnh cáo 25 trường hợp, cách chức 3 trường hợp, còn lại là khai trừ ra khỏi Đảng) và 1 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách.
Đề cập một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Ia Grai cho rằng: “Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng viên, chú trọng vào lực lượng bộ đội xuất ngũ, giáo viên và thanh niên dân tộc thiểu số. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.