Hơn 45 triệu người là nô lệ thời hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 45 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên toàn cầu hiện là nạn nhân của chế độ nô lệ thời hiện đại, tăng 28% so với con số ước đoán cách đây 2 năm - một nghiên cứu của Australia công bố hôm nay (31.5) cho biết.

Một bé trai làm việc tại một cửa hàng bán củi ở Gauhati (Ấn Độ) trong khi em gái 1 tuổi rưỡi của bé trai này nằm ngủ dưới đất, vào ngày 12.10.2014. Ảnh: AP

Một bé trai làm việc tại một cửa hàng bán củi ở Gauhati (Ấn Độ) trong khi em gái 1 tuổi rưỡi của bé trai này nằm ngủ dưới đất, vào ngày 12.10.2014. Ảnh: AP

Theo báo cáo Chỉ số Nô lệ toàn cầu 2016 do tổ chức Walk Free Foundation thực hiện, 2/3 số nạn nhân của chế độ nô lệ thời hiện đại sống ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Báo cáo tổng hợp thông tin từ 167 quốc gia với 42.000 cuộc phỏng vấn bằng 53 thứ tiếng để xác định mức độ phổ biến của vấn nạn nô lệ thời hiện đại và phản ứng của chính phủ các nước.

Cuộc khảo sát lần này thu thập thông tin tốt hơn và có phương pháp nghiên cứu hoàn thiện hơn cách đây 2 năm.

Theo báo cáo, Ấn Độ là nước có số nạn nhân nô lệ thời hiện đại cao nhất với 18,35 triệu người. Tiếp theo là Trung Quốc với 3,39 triệu người; Pakistan với 2,13 triệu người; Bangladesh với 1,53 triệu người và Uzbekistan với 1,23 triệu người.

Triều Tiên là nước có tỉ lệ nạn nhân tính trên tổng dân số cao nhất (4,37%) và chính phủ nước này cũng bị liệt vào hàng phản ứng kém nhất với nạn nô lệ thời hiện đại. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới cho đến nay chưa dứt khoát hình sự hóa bất kỳ hình thức nô lệ hiện đại nào. Tiếp theo là Uzbekistan với 3,97%; Campuchia với 1,65%

Khái niệm nô lệ thời hiện đại ở đây chỉ tình huống bóc lột mà một người không thể thoát khỏi vì bị đe dọa, bị đối xử bạo lực, bị cưỡng bức, bị lạm dụng hoặc bị lừa gạt.

Nạn nhân có thể bị bắt giữ vì nợ tiền mua tàu đánh cá, bị ép trở thành người giúp việc nhà trái với ý muốn hoặc bị giam giữ trong các nhà chứa.

124 nước đã hình sự hóa tội buôn người theo Nghị định thư Liên hiệp quốc về chống buôn người và 96 nước đã xây dựng kế hoạch hành động quốc gia chống buôn người.

Tuy nhiên, theo người sáng lập tổ chức Walk Free Foundation, tỉ phú người Australia Andrew Forrest, các nước cần phải có biện pháp mạnh mẽ hơn. "Chúng tôi kêu gọi chính phủ của 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới ban hành những bộ luật cứng rắn, ít nhất bằng Đạo luật Chống nô lệ thời hiện đại của Anh năm 2015 và phân bổ ngân sách, nguồn lực để đảm bảo các tổ chức doanh nghiệp tính đến vấn đề nô lệ hiện đại trong chuỗi cung ứng của mình, đồng thời trao thêm quyền hạn cho những tổ chức giám sát độc lập".

"Tôi tin vào vai trò quyết định của lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức dân sự. Thông qua việc sử dụng quyền lực một cách có trách nhiệm, thông qua sức mạnh của sự trừng phạt và thông qua sự quyết tâm lẫn ý chí tập thể, tất cả chúng ta có thể dẫn dắt thế giới tới chỗ chấm dứt chế độ nô lệ" - ông Forrest kêu gọi.

Chính phủ các nước được đánh giá là phản ứng tốt nhất với nạn nô lệ thời hiện đại là Mỹ, Australia, một số nước châu Âu như Anh, Bồ Đào Nha và Na Uy.

Danh sách các nước có hành động kém bao gồm Iran và Trung Quốc.

Croatia, Brazil và Philippines được ca ngợi là có những bước đi tích cực kể từ sau báo cáo Chỉ số Nô lệ toàn cầu 2014. Ấn Độ được tuyên dương vì có tiến bộ đáng kể trong giải quyết vấn nạn nô lệ thời hiện đại.

Tố Uyên (Theo Press TV, AFP)

Có thể bạn quan tâm

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Dù lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 29/7, nhưng các báo cáo từ quân đội Thái Lan cho thấy tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên tại nhiều điểm nóng dọc biên giới. Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia tuyên bố trên mạng xã hội cá nhân rằng tình hình yên ổn.

null