Hội nghị tổng kết Hiệp ước về vũ khí hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.
Liên hợp quốc ngày 3-5 đã khai mạc Hội nghị Tổng kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) tại New York (Mỹ).

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nhấn mạnh "thế giới hiện vẫn đang sống dưới sự ám ảnh hạt nhân" kể từ sau khi quả bom nguyên tử đầu tiên ném xuống Hiroshima ở Nhật Bản cách đây 65 năm.

Hội nghị Tổng kết NPT (tổ chức 5 năm một lần) diễn ra trong thời điểm có nhiều nước cho rằng vũ khí hạt nhân có tầm quan trọng sống còn đối với an ninh quốc gia và chiến lược răn đe.

Hội nghị kéo dài một tháng này bao gồm phiên tranh luận toàn thể bốn ngày và các cuộc thảo luận kín nhằm tăng cường chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế và cải thiện tình trạng an ninh và an toàn vật liệu hạt nhân cũng như các cơ sở liên quan.

Hiệp ước NPT, có hiệu lực từ năm 1970, đến nay đã có 189 quốc gia tham gia. Ấn Độ, Pakistan và Israel vẫn từ chối ký hiệp ước này, còn Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã rút khỏi NPT từ ngày 10-1-2003.

Trong động thái liên quan, kênh truyền hình vệ tinh Press TV ngày 3-5 đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast đã kêu gọi tất cả các nước có vũ khí hạt nhân phê chuẩn Hiệp ước NPT.

Ông Mehmanparast tuyên bố: "Các nước có kho vũ khí hạt nhân nhưng chưa tính đến việc không phổ biến vũ khí hạt nhân cần phải tham gia NPT ngay lập tức".

Ông đồng thời khẳng định Iran ủng hộ mọi bước đi nhằm tiến tới loại bỏ vũ khí nguyên tử và thúc đẩy ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Khi tuyên bố lo ngại rằng các nước có vũ khí hạt nhân không có ý thức trách nhiệm ký NPT, ông Mehmanparast đã nhấn mạnh rằng sự hợp tác của cộng đồng quốc tế là hết sức cần thiết.

Trước đó, ngày 2-5, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã cáo buộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không hoàn thành nghĩa vụ của mình trong việc loại bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngày 3-5, phát biểu khi tới New York để tham dự Hội nghị Tổng kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân do Liên hợp quốc chủ trì từ ngày 3 đến 28-5, ông Ahmadinejad khẳng định tại hội nghị NPT, Iran sẽ đưa ra những đề xuất "thực tế, công bằng và rõ ràng" nhằm đảm bảo an ninh thế giới.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.