Hội nghị An ninh Munich lần thứ 46: Trung Quốc và Nga lo ngại Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Hội nghị An ninh Munich lần thứ 46 ngày 5-2 đã khai mạc tại thành phố cùng tên của Đức. Hội nghị lần này sẽ thảo luận 5 vấn đề chính gồm: an ninh năng lượng và an ninh vận tải; biến đổi khí hậu; không phổ biến hạt nhân và cắt giảm vũ khí hạt nhân; chiến lược mới của NATO và vấn đề Afghanistan.

Hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ tại UAE.
Hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ tại UAE.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ- Trung Quốc bất ngờ trở nên căng thẳng trong vài tuần qua. Bắc Kinh dọa sẽ không cộng tác với Washington trong các vấn đề “nóng” của thế giới như: Chương trình hạt nhân của Iran và CHDCND Triều Tiên để trả đũa vụ Washington bán lô vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan, Tổng thống Barack Obama gặp Đạtlai Lạtma và gây sức ép thương mại với Bắc Kinh.

Phát biểu tại Bắc Kinh ngày 4-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cho biết, tại hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ trình bày lập trường và quan điểm của Trung Quốc về các vấn đề nóng trên thế giới, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Còn Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov, phản đối các nước láng giềng của Nga trang bị tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Ông lưu ý rằng, từ hai năm trước, Mátxcơva và Washington đã đề xuất toàn thế giới tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START). Tuy nhiên, chỉ có các nước không có kế hoạch theo đuổi các khí tài như vậy ký kết văn kiện này, trong khi những quốc gia sở hữu tên lửa tầm trung và tầm ngắn đã làm ngơ. Ông nhấn mạnh Nga đang hoàn thiện các vũ khí của mình và có đủ khả năng chống lại bất cứ cuộc tấn công nào.

Ngoài ra, Nga cũng đang lo ngại trước những động thái gần đây của Mỹ, theo đó họ xem xét thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở một số nước Đông Âu, triển khai nhiều tàu chiến trang bị tên lửa đánh chặn tại các nước vùng Vịnh với lý do là để ngăn chặn tên lửa của Iran.

Theo SGGP

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.