Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Pưh: Nhiều việc làm thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiến tranh đã đi qua nhưng hậu quả của chất độc hóa học vẫn còn âm ỉ. Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, những năm qua, huyện Chư Pưh đã triển khai nhiều hoạt động giúp gia đình các nạn nhân nhiễm chất độc da cam ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Ông Trần Văn Chấn-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc cam/dioxin huyện Chư Pưh, cho biết: Trên địa bàn huyện có 68 người bị phơi nhiễm chất độc da cam, tập trung ở các xã: Ia Hla, Ia Rong, Ia Hrú, Ia Dreng... Trong  số này mới chỉ có 13 nạn nhân được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước.  Để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, thời gian qua, ngoài việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, huyện Chư Pưh đã triển khai nhiều phong trào hoạt động có ý nghĩa như: “Vì nạn nhân chất độc da cam”, “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”...

 

Gia đình ông Nguyễn Đức Diễn có 3 thế hệ đều nhiễm chất độc da cam. Ảnh: L.T
Gia đình ông Nguyễn Đức Diễn có 3 thế hệ đều nhiễm chất độc da cam. Ảnh: L.T

Hàng năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm đứng chân trên địa bàn quyên góp ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin của huyện được trên 40  triệu đồng. Từ số tiền này, các cấp Hội đã có những hoạt động thiết thực như thăm, tặng quà cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tặng 151 suất quà cho các đối tượng nhiễm chất độc da cam với tổng số tiền 125,5 triệu đồng. Đặc biệt, để giúp các nạn nhân chất độc da cam hòa nhập cộng đồng, huyện đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám sàng lọc và hỗ trợ miễn phí phẫu thuật chỉnh hình, tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, làm dụng cụ chỉnh hình để nạn nhân có thể tự vận động, sinh hoạt, học tập, làm việc theo khả năng của mình. Qua khám sàng lọc, toàn huyện đã có 16 đối tượng được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

Là một gia đình có nhiều thế hệ nhiễm chất độc da cam, ông Nguyễn Đức Diễn (thôn Tao Klăh, xã Ia Rong) cho biết: “Năm 1971, tôi nhập ngũ rồi tham gia chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ.  Khi xuất ngũ trở về, tôi không biết mình đã bị nhiễm chất độc da cam. Phải đến khi sinh cậu con út, thấy con mình bị bệnh chân tay ngắn, đầu to, hay ốm đau, khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, tôi đi mới biết mình và con đã bị nhiễm chất độc da cam.  Đau đớn hơn, 2 đứa cháu nội của tôi cũng bị nhiễm chất độc da cam, cũng mắc bệnh chân tay ngắn, đầu to, thường xuyên đau ốm như bố mình. Thời gian qua, nhờ các cấp chính quyền giúp đỡ gia đình phát triển kinh tế,  tôi có tiền chữa bệnh cho con. Đặc biệt, tháng 4-2017, gia đình tôi được hỗ trợ sửa chữa nhà ở”.  

Để công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện thêm hiệu quả, ông Trần Văn Chấn cho biết:  Thời gian tới, cùng với công tác chi trả, giải quyết các chế độ của Nhà nước cho các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam đảm bảo đúng, đủ và kịp thời,  các cấp Hội Nạn nhân chất độc  da cam/dioxin huyện Chư Pưh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các hội quần chúng để vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ xây dựng Quỹ Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

(GLO)- Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và cộng đồng duy trì thường xuyên. Thời điểm này, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng những hoạt động sẻ chia cụ thể, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp.

null