Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến mực nước ở sông Bằng dâng cao. Nước lũ đã tràn lên đường và nhà người dân ở TP.Cao Bằng gây thiệt hại về tài sản về hoa màu.
(GLO)- Do nắng nóng kéo dài trong thời gian qua, hiện tại lượng mưa chưa nhiều nên mực nước sông suối và một số công trình thủy lợi giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất vụ mùa 2024.
(GLO)- Khoảng 1 giờ chiều 22-4, tại xã Ia Bă (huyện Ia Grai) xuất hiện một cơn mưa đá kéo dài nhiều giờ khiến hoa màu và nhà cửa của người dân bị hư hại nghiêm trọng.
(GLO)- Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến thời điểm này, bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây trồng của người dân và công trình công cộng của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Cơn bão số 9 đã làm hàng ngàn héc ta cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị ngã đổ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và sản lượng. Để hạn chế thiệt hại, ngành Nông nghiệp và PTNT và chính quyền các địa phương đang cùng người dân tích cực khắc phục hậu quả để sớm khôi phục sản xuất.
(GLO)- Trong những ngày qua, do ảnh hưởng nhiều trận mưa lớn đã làm thiệt hại hàng chục ha ruộng lúa, hoa màu và sạt lở 2 đập thủy lợi tại xã Ayun và Đak Djrăng (huyện Mang Yang); gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
(GLO)- Mưa lớn kéo dài từ đêm 5 đến ngày 8-9 làm ngập úng ruộng đồng, hoa màu của người dân tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) gây nhiều thiệt hại cho người dân.
Theo thống kê của cơ quan chức năng địa phương, tình trạng sương muối diễn ra trên địa bàn huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã khiến người dân sản xuất nông nghiệp, nhất là nông dân trồng cà phê, rau màu thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.
Hàng trăm mét đất dọc bờ sông Đạ Quay (Lâm Đồng) đã bị “hà bá“ nuốt chửng trong phút chốc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nông dân đang bất lực, xót xa nhìn nhiều diện tích hoa màu, cây công nghiệp sập xuống ầm ầm trong nước lũ.
Ngày 20-3, ông Nguyễn Tuấn Anh-Bí thư Đảng ủy xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar, tỉnh Đak Lak cho biết, từ nhiều ngày nay, một đàn voi rừng về sát khu dân cư tìm kiếm thức ăn, giẫm đạp hư hỏng hoa màu của người dân.