Lâm Đồng: Sương muối hoành hành, dân thiệt hại gần 50 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thống kê của cơ quan chức năng địa phương, tình trạng sương muối diễn ra trên địa bàn huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã khiến người dân sản xuất nông nghiệp, nhất là nông dân trồng cà phê, rau màu thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.
Liên quan đến hiện tượng sương muối tại địa phương vừa qua, sáng ngày 10/2, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Châu - Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh và trong sáng cùng ngày, đơn vị sẽ cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật đến huyện Lạc Dương để trực tiếp kiểm tra, từ đó sẽ có hướng dẫn cho người dân địa phương tiến hành phục hồi cây trồng.
 
Tình trạng sương muối đã khiến người dân bị thiệt hại nặng nề.
Trong khi đó, ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết: "Tình trạng sương muối diễn ra trên địa bàn đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương ba xã Đạ Chais, Đạ Nhim và Đạ Sar. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thành lập 3 đoàn công tác đến các địa phương kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những hướng dẫn cụ thể để người dân chăm sóc, phục hồi cây trồng".
Ông Hoài cũng cho hay, tại 3 xã trên, đã có tổng cộng 801 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, với tổng cộng 468ha cây trồng, trong đó có hơn 434 ha cà phê, rau màu, cây ăn quả hơn 34ha. Với tổng cộng hơn 468ha cây trồng bị ảnh hưởng thì ước tính người dân đã thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.
 
Hiện tượng sương muối diễn ra đã khiến hơn 468ha hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng, người dân thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Văn Châu, để hỗ trợ người dân, Sở sẽ bố trí kinh phí từ chương trình chuyển đổi giống cây trồng, chương trình tái canh cải tạo giống cà phê kế hoạch năm 2020 và từ các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại có điều kiện chăm sóc và tiến hành trồng mới diện tích bị thiệt hại ngay trong thời vụ trồng năm 2020. Bên cạnh đó, hỗ trợ huyện Lạc Dương lắp đặt một số trạm cảm biến nhiệt độ, ẩm độ để có cảnh báo sớm về tình hình diễn biến thời tiết, từ đó khuyến cáo người dân các biện pháp phòng tránh từ sớm, giảm thiệt hại.
 
Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ có những biện pháp hỗ trợ người dân phục hồi và phòng chống để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trước đó, Dân Việt đã thông tin, từ ngày 5 đến ngày 6/2 vừa qua do nhiệt độ xuống thấp, trên địa bàn một số xã của huyện Lạc Dương đã xuất hiện đợt sương muối gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây cà phê và một số hoa màu khác. 
Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null