Hòa chung dòng chảy khát vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn tổ chức Đoàn và tuổi trẻ VN: “Hãy luôn luôn ghi nhớ ý nghĩa của chiếc huy hiệu mà các bạn đang đeo trang trọng trên ngực áo với lời Bác kính yêu căn dặn “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”.
Hãy luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước đối với thế hệ trẻ”.
Thấm nhuần lời căn dặn đó, tuổi trẻ VN đã luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập, lao động, rèn luyện, góp sức trẻ dựng xây đất nước, và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là thế hệ trẻ của một đất nước anh hùng. Thời gian qua, tổ chức Đoàn đã luôn đồng hành cùng các bạn trẻ để khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân nhân ái, xung kích trên mọi mặt trận của đời sống kinh tế, xã hội. Các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã có sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phù hợp với bối cảnh, tình hình của đất nước, có sự phát triển về quy mô, hiệu quả, đảm bảo tính định hướng, dẫn dắt, bền vững.
Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhận thấy các cán bộ Đoàn, Hội và thanh niên cơ sở có rất nhiều mô hình, sáng kiến hay. Đặc biệt, các bạn luôn trăn trở suy nghĩ làm sao để hoạt động của Đoàn, Hội gần gũi, thiết thực hơn, mang lại hiệu quả cho xã hội. Khi đất nước gặp khó khăn, tinh thần xung kích, tình nguyện, dấn thân của người trẻ được phát huy một cách mạnh mẽ, tạo dấu ấn sâu đậm. Trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19, nhiều bạn trẻ đã có những sáng kiến như: ATM gạo, ATM ô xy, ATM F0, hỗ trợ lái xe đường dài, shipper áo xanh… được áp dụng toàn quốc và mang lại hiệu quả lớn cho người dân. Bên cạnh đó thanh niên luôn xung kích đảm nhận những việc khó, việc mới của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp ủy từng địa phương, đơn vị…
Tháng Thanh niên năm nay có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thích ứng với dịch bệnh Covid-19, vừa phòng dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Đặc biệt, đây là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Vì vậy, Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn chủ đề năm nay là “Tuổi trẻ sáng tạo”, nhằm phát huy mạnh mẽ phẩm chất này của thanh niên, góp phần tạo ra những công trình, phần việc, sản phẩm, ý tưởng của thanh niên tham gia phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng cộng đồng.
Chúng tôi mong muốn các bạn thanh niên hãy đặt cá nhân mình hòa chung với dòng chảy của đất nước, của dân tộc. Chỉ khi đó các bạn mới có sức mạnh cộng sinh để cùng với những bạn trẻ khác tạo thành một dòng chảy to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, mang lại giá trị mới, đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên VN sẽ nỗ lực, cố gắng tạo môi trường cho cái tôi của các bạn, khát vọng cá nhân của các bạn đặt trong dòng chảy chung đó một cách ý nghĩa nhất.
Theo Nguyễn Tường Lâm (Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh/TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null