Hiểu đúng để ứng xử hợp lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cần cung cấp thông tin rõ ràng để thông tin cảnh báo không bị diễn giải sai lệch

Ngành thủy sản Việt Nam đã có hơn 30 năm kinh nghiệm xuất khẩu, tiếp cận hơn 160 thị trường với doanh số 10 tỉ USD vào năm 2024, trong đó xuất khẩu sang EU đạt hơn 1 tỉ USD, trở thành thị trường lớn thứ 4 của ngành. Để duy trì và tăng trưởng xuất khẩu, ngành thủy sản luôn xác định bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm là yếu tố cốt lõi.

Khi nhận thông tin từ Văn phòng SPS Việt Nam về việc EU tăng cảnh báo đối với nông, thủy sản và thực phẩm Việt Nam, chúng tôi đã liên hệ với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hợp nhất thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 1-3-2025) nhưng không có thông báo chính thức từ cơ quan thẩm quyền EU gửi đến cơ quan chuyên môn về vấn đề này.

Chúng tôi cũng đã trực tiếp tra cứu Hệ thống Cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU (RASFF), một hệ thống công khai và nhận thấy không có cảnh báo nghiêm trọng nào dành cho thủy sản hay thực phẩm Việt Nam.

Đánh giá số liệu cảnh báo và tỉ lệ của Việt Nam trong tổng thể: Năm 2024, RASFF đưa ra 5.364 cảnh báo, bao gồm nhiều mức độ rủi ro khác nhau. Trong số này, 141 thông báo được xếp vào nhóm "không có rủi ro". Về nguồn gốc sản phẩm bị cảnh báo, các nước có số lượng cao nhất là: Thổ Nhĩ Kỳ: 490 cảnh báo; Trung Quốc: 343 cảnh báo; Ấn Độ: 339 cảnh báo; Ba Lan: 286 cảnh báo và Hà Lan: 273 cảnh báo.

Việt Nam có 114 cảnh báo, chiếm 2,1% tổng số, một tỉ lệ không lớn so với tổng xuất khẩu sang EU. Đáng chú ý, nhóm mặt hàng bị cảnh báo nhiều nhất gồm: rau quả, hạt và sản phẩm từ hạt; gia cầm và sản phẩm từ gia cầm; ngũ cốc và sản phẩm bánh; thực phẩm bổ sung và thực phẩm tăng cường.

Thủy sản và các mặt hàng chủ lực của Việt Nam không nằm trong nhóm này, cho thấy mức độ tuân thủ quy định thị trường của Việt Nam vẫn ở mức tốt.

Cần cung cấp thông tin rõ ràng để thông tin cảnh báo không bị diễn giải sai lệch. Trong ngành thực phẩm, luôn tồn tại rủi ro về một số lô hàng không đáp ứng tiêu chuẩn. Quan trọng là nhìn vào tỉ lệ vi phạm trên tổng thể, vì xuất khẩu hàng triệu lô hàng chắc chắn có nguy cơ xảy ra một số lỗi nhất định.

Thực tế, cách đây 10 năm, đã có trường hợp tương tự xảy ra, dẫn đến việc khách hàng nước ngoài lợi dụng tình hình để ép giá doanh nghiệp Việt Nam dù chất lượng sản phẩm vẫn bảo đảm.

Là một ngành hàng xuất khẩu thực phẩm với doanh số 10 tỉ USD, chúng tôi mong muốn các thông tin liên quan đến cảnh báo từ nước ngoài phải được cung cấp đầy đủ, rõ ràng và khách quan, tránh gây hiểu lầm và tạo cơ hội cho đối thủ cạnh tranh lợi dụng.

Không phải cảnh báo nào cũng nghiêm trọng. Một số lỗi có thể đơn giản như sai trọng lượng hoặc ghi nhãn không đúng. Vì vậy, khi đưa tin về các cảnh báo, cần làm rõ mặt hàng bị cảnh báo, nguyên nhân, cách khắc phục và có hướng xử lý cụ thể đối với nhà xuất khẩu vi phạm. Tránh đưa thông tin chung chung gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến
và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

null