Hé lộ 10 cá nhân có chức vụ ở Đắk Lắk được xác minh tài sản, thu nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
10 cá nhân có chức vụ trong 3 đơn vị ở Đắk Lắk đã được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, nhằm phòng ngừa tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng…
Ngày 15-10, một nguồn tin cho biết, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.
Theo đó, năm 2022 Thanh tra tỉnh sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 10 người có nghĩa vụ kê khai hàng năm hiện đang công tác tại 3 đơn vị, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh.

Buổi bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 do Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
Buổi bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 do Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
Tham dự và chứng kiến việc bốc thăm có đại diện các cơ quan, như: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo 3 đơn vị có người được lựa chọn để thực hiện việc xác minh.
Kết quả bốc thăm: Sở Kế hoạch và Đầu tư có 4 người (trong đó có 3 người là lãnh đạo cấp phòng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh có 4 người (trong đó có 3 người là lãnh đạo cấp phòng, 1 người là Phó Giám đốc); Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có 2 người.
Ông Trần Quang Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết, người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020 ngày 30/10/2020 của Chính phủ (người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm).
Việc lựa chọn người được xác minh được thực hiện bằng hình thức bốc thăm để thể hiện tính minh bạch, dân chủ, công bằng và khách quan; việc xác minh sẽ được triển khai trong tháng 11 và tháng 12 năm 2022. Nội dung xác minh tập trung vào hai vấn đề: Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm (nếu có).
Cũng theo ông Trần Quang Trung, việc xác minh sản, thu nhập từ nay trở về sau theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng sẽ được thực hiện thường xuyên hàng năm. Mục đích là để cơ quan có thẩm quyền biết rõ tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, biến động và nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm, nhằm phục vụ công tác cán bộ, phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn các hành vi dịch chuyển, tẩu tán tài sản tham nhũng; thu hồi tài sản và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định pháp luật. Việc xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện theo đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và đúng trình tự theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính chính xác, khách quan, dân chủ, công bằng và không xâm phạm quyền tài sản của người được xác minh.
Theo Đặng Văn Giàu (Dân Việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null