Hàng nghìn hành khách bị ùn ứ tại Bến xe Miền Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng nghìn hành khách về quê ăn Tết đã bị kẹt nhiều giờ tại Bến xe Miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, từ chiều ngày 30 đến trưa ngày 31-1 (tức ngày 28 Tết), thậm chí nhiều người đã phải ngủ qua đêm tại bến xe.

Theo các doanh nghiệp vận tải, do ảnh hưởng của vụ kẹt xe nghiêm trọng kéo dài xảy ra tại Đèo Cả (thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên) dẫn đến nhiều xe khách không thể quay lại Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ hành khách theo kế hoạch.

Hành khách trong cảnh chờ xe tại Bến xe miền Đông để về quê.
Hành khách trong cảnh chờ xe tại Bến xe miền Đông để về quê.
Sự cố bất ngờ trên đã khiến hàng nghìn hành khách đã mua vé trước đổ dồn về bến xe nhưng không đi được, gây cảnh ùn ứ, chen lấn tại bến xe.

Chị Trần Thị Kim Loan, quê Phú Yên, cho biết chị đặt vé của doanh nghiệp Thanh Huệ đi về Phú Yên từ chiều ngày 30-1, nhưng ra đến bến xe thì nhà xe thông báo không có xe đi. Đến 12 giờ trưa ngày 31-1, chị cùng nhiều hành khách đã mua vé trước mới được lên xe do doanh nghiệp thuê bên ngoài.

Nhiều hành khách do quá lo lắng đã đến các quầy vé để trả lại vé cho nhà xe, gây ra cảnh hỗn loạn tại một số quầy vé.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết những ngày qua, lượng hành khách đổ về bến để về quê ăn Tết đã tăng đột biết, có ngày đã lên tới hơn 54.000 hành khách. Riêng ngày 30-1 (tức 27 Tết), lượng khách đến bến gần 48.000 người nhưng do ảnh hưởng của vụ kẹt xe tại đèo Cả khiến nhiều xe không quay lại bến kịp để đón khách đã làm hoạt động vận tải hành khách tại bến tê liệt, nhất là các tuyến đi miền Trung, hơn 2.000 hành khách đã phải ngủ qua đêm tại bến xe.

Trước tình hình trên, Bến xe Miền Đông đã huy động, tăng cường cho các doanh nghiệp hơn 200 xe buýt để giải tỏa khách tại bến xe. Đến chiều ngày 31-1, tình hình ùn ứ khách tại bến xe Miền Đông đã cơ bản được giải quyết.

Cũng theo ông Thượng Thanh Hải, một mặt bến xe tăng cường xe để giải tỏa hành khách, bến xe đã tăng cường, phối hợp với lực lượng công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự tại bến, bảm bảo an toàn cho hành khách phải nghỉ qua đêm tại bến. Từ nay đến đêm 30 Tết, Bến xe Miền Đông đảm bảo đầy đủ phương tiện để đưa hành khách có nhu cầu về quê, không để bất cứ hành khách nào không thể về quê do thiếu xe.

Ông Hải cho biết, bến xe đã chuẩn bị hai xe 45 chỗ hoạt động đến đêm 30 Tết để đưa hành khách về quê muộn thuộc các tỉnh dọc theo tuyến Bắc-Nam, không để hành khách nào ở lại bến.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

null