Hàn Quốc hôm 4.8 cảnh báo Triều Tiên rằng Seoul “đang đạt đến giới hạn” kiên nhẫn về đàm phán nối lại khu công nghiệp chung Kaesong.
![]() |
Trước đó, 6 vòng đàm phán về vấn đề này không đem lại nhiều tiến triển do hai bên đều đổ lỗi cho nhau về trách nhiệm liên quan đến việc khu công nghiệp này bị đóng cửa.
Hàn Quốc đề xuất vòng đàm phán “cuối cùng” vào ngày 28.7; tuy nhiên, cuộc gặp diễn ra vào ngày 25.7 đã kết thúc trong sự căng thẳng và không có lịch trình nào được đặt ra cho vòng thảo luận tiếp theo. Quan chức Bình Nhưỡng còn cáo buộc quan chức Seoul “kiêu ngạo”.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm qua kêu gọi Triều Tiên “thể hiện sự trách nhiệm bằng lời nói và hành động, chứ không phải sự im lặng.”
Khu công nghiệp Kaesong được xây dựng hồi năm 2004 là biểu tượng hiếm hoi cho sự hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Sau những căng thẳng quân sự hồi tháng 4, Triều Tiên quyết định rút toàn bộ 53.000 công nhân nước này khỏi Kaesong, nơi sản xuất hàng may mặc và các hàng hóa khác cho khoảng 120 công ty Hàn Quốc.
Lê Quảng (theo AFP)