Hai phiên chứng khoán Việt 'bốc hơi' hơn 7 tỷ USD, vì sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mở đầu tháng 7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến 2 phiên sụt giảm mạnh khiến VN-Index mất hơn 54.68 điểm, tương ứng khoảng 7.1 tỷ USD đã “bốc hơi”. Hơn 7 tỷ USD vốn hóa "bốc hơi" trong 2 phiên. Lí do nào khiến chứng khoán Việt bay nhanh đến vậy?
 TTCK Việt Nam đang trong giai đoạn rung lắc mạnh (nguồn ảnh: NDH)
TTCK Việt Nam đang trong giai đoạn rung lắc mạnh (nguồn ảnh: NDH)
Chốt phiên ngày 3-7, VN-Index dừng ở mức 906.1 điểm, giảm tới hơn 5.7% (54.68 điểm) so với kết phiên cuối tháng 6. Tương tự, HNX-Index chốt phiên với mức điểm 98.8 điểm, giảm gần 7% trong 2 phiên gần đây.
Trên toàn thị trường, đà giảm diễn ra trên diện rộng tới hầu hết các nhóm ngành. Giảm mạnh nhất là nhóm ngành hàng tiện ích (giảm tới 6.85%), kế tới là bất động sản (6.47%), chứng khoán (5.61%) và ngân hàng (5.22%). Duy chỉ có 2 nhóm ngành là sản xuất thiết bị máy móc và bán buôn là trụ vững trong phiên hôm nay (03/07) với mức tăng lần lượt là 3.65% và 0.15%.
Tìm hiểu từ các nguồn thông tin của Tiền Phong chiều nay 3/7, ngoài diễn biến tâm lý ảnh hưởng thị trường thế giới tiếp tục đỏ lửa, giảm sâu thì TTCK Việt nam cũng đang "phấp phỏng" trước nhiều quan ngại. Dù tin tức kinh tế vĩ mô trong nước đang rất tốt nhưng tâm lý sợ lạm phát, tin tức nhạy cảm và khả năng kiểm soát tiền đồng khiến thị trường lui về cố thủ.
Một đại diện UBCK Nhà nước cho biết hiện Ủy ban đang cho cập nhật tổng hợp thị trường cuối ngày và đồng thời yêu cầu các công ty chứng khoán làm báo cáo về giao dịch ngày hôm nay trước việc bán ra nhiều khiến  tâm lý thị trường ảnh hưởng.
Vốn ngoại vẫn đang ở lại Việt Nam. Đó là khẳng định của lãnh đạo UBCKNN . Theo đó, hiện toàn bộ tiền nhà đầu tư vẫn đang “găm” giữ ở cổ phiếu, trái phiếu chỉ một lượng rất nhỏ treo trên tài khoản. Cùng đó,  lãnh đạo Vụ NHNN cho hay: “Hiện dòng vốn nhà đầu tư ngoại trên thị trường vẫn rất ổn định. Quan sát cho thấy, nhu cầu chuyển ngoại tệ cực kỳ ít không đáng kể hầu hết rơi vào doanh nghiệp FDi chuyển lợi nhuận theo thời điểm quyết toán.
Trao đổi, lãnh đạo một công ty chứng khoán lớn trên thị trường  cho biết riêng công ty ông, hôm nay đã chọn mua vào nhiều hơn là bán ra. “Tâm lý thị trường đang ảnh hưởng từ tác động ra báo cáo của Chính phủ và những lo ngại về lạm phát hay. Cùng đó, vẫn là những tác động từ lo về “củi, lửa” có thể xảy ra.”, vị này nói. Tuy vậy, theo ông, nhìn chung thời điểm này, vẫn là lúc nhà đầu tư cần bĩnh tĩnh và hoàn toàn có thể chọn những cổ phiếu tốt mua vào.  
Mới đây, IMF dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng ổn định cho 5 nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á gồm có Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam ở mức 5,3% vào năm 2018 và 5,4% vào năm 2019.
Theo thống kê của Vietstock, trên cả hai sàn có tới 373 mã giảm, trong đó có 74 mã lau sàn. Trong khi đó, chỉ có hơn 102 mã tăng giá. Đáng chú ý, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đều giảm điểm, trong đó VHM và TCB đều nằm sàn.
Một  tin tốt vừa đến từ UBCKNN cuối ngày 3/7 là , MSCI đã công bố đợt tái cơ cấu danh mục rổ chỉ số MSCI Frontier Markets 100 thường niên. Sau đợt tái cơ cấu này, tỷ trọng của Việt Nam trong rổ danh mục trên tăng từ 14.7% lên 18.2%, và có khả năng tăng lên 23.3% trong đợt tái cơ cấu sau. Theo ước tính của một số tổ chức tài chính, thay đổi này sẽ làm tăng dòng tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa cuối 2018 và đầu năm 2019 từ 487 triệu USD đến 1.4 tỷ USD.
Khánh Huyền (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null