Hai cách pha chế sinh tố giúp kéo giảm đường huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nghiên cứu mới từ Anh chỉ ra việc thay nước ép trái cây bằng sinh tố nguyên chất cộng với một chút điều chỉnh có thể mang lại lợi ích bất ngờ.

Viết trên tạp chí y học European Journal of Clinical Nutrition, nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Plymouth (Anh) chỉ ra nếu bạn thích một thứ đồ uống ngon lành và lành mạnh từ trái cây, hãy thay thế nước ép bằng sinh tố.

Lợi ích càng tăng thêm nếu món sinh tố này được xay kèm với các loại hạt.

Sinh tố không thêm đường và được kết hợp bởi nhiều loại trái cây hay các loại hạt có thể đem đến lợi ích sức khỏe - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL
Sinh tố không thêm đường và được kết hợp bởi nhiều loại trái cây hay các loại hạt có thể đem đến lợi ích sức khỏe - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Nước ép là một nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, ví dụ các vitamin quan trọng. Nhưng một số nghiên cứu gần đây cho thấy việc uống quá nhiều nước ép có thể phản tác dụng.

Nước ép là thứ bị loại bỏ chất xơ và giữ lại toàn bộ đường của trái cây. So với việc ăn trực tiếp, bạn thường cần nhiều trái cây hơn để tạo nên một ly sinh tố, dẫn đến lượng đường bị hấp thụ trở nên quá cao, cho dù không pha thêm đường bổ sung.

Nghiên cứu mới chỉ ra sinh tố có thể là một lựa chọn lành mạnh hơn, bởi việc xay nhuyễn trái cây sẽ không khiến chất xơ bị mất đi hay giảm chất lượng. Chất xơ là một yếu tố quan trọng giúp kiểm soát đường huyết.

Tất nhiên để món sinh tố có lợi cho sức khỏe, bạn cần bảo đảm nó được nguyên chất, tức không thêm đường.

Điều đó có vẻ không khó làm với món sinh tố, bởi nhiều loại trái cây phù hợp làm thức uống này thường có vị ngọt tự nhiên như chuối, xoài. Bạn cũng có thể xay trái cây khác rồi bỏ thêm vào một hoặc nửa quả chuối tạo vị ngọt nhẹ tự nhiên.

Sinh tố chuối, xoài cũng được nhóm nghiên cứu Anh xét đến. Theo News-Medical, thí nghiệm cho thấy không có sự khác biệt về phản ứng đường huyết khi ăn nguyên quả hay uống sinh tố làm từ các trái cây này.

Nhưng khi thêm vào một ít hạt lanh khi xay, sinh tố xoài và sinh tố chuối giúp giảm đường huyết sau bữa ăn tốt hơn cả việc ăn nguyên quả.

Các bằng chứng cho thấy việc xay nhuyễn có thể làm tăng giải phóng chất xơ từ hạt, làm chậm quá trình hấp thụ glucose ở ruột non và giảm mức tăng đường huyết đột biến ngay khi tiêu thụ.

Ngoài ra, một thí nghiệm khác cho thấy sinh tố hỗn hợp - bao gồm quả mâm xôi, chanh dây, chuối, xoài, dứa và kiwi - cũng giúp kéo giảm mức tăng đường huyết đột biến tốt hơn là ăn từng quả riêng biệt.

Những kết quả này cho thấy sinh tố có thể không gây ra đột biến lượng đường trong máu có hại và thậm chí có thể có lợi cho việc kiểm soát đường huyết, từ đó hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn như bệnh tiểu đường type 2.

Theo Thu Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

Dầu dừa có thể nấu ăn?

Dầu dừa có thể nấu ăn?

(GLO)- Thời gian gần đây, dầu dừa xuất hiện ngày càng nhiều trong gian bếp của các gia đình, khiến không ít người băn khoăn rằng loại dầu này có nấu ăn được không và dùng thế nào cho an toàn?

Trà xanh là một trong những loại thức uống giúp giải độc gan.

Giải độc gan từ những thức uống tự nhiên

(GLO)- Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc và chuyển hóa của cơ thể. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, việc lựa chọn một số thức uống tự nhiên, dễ tìm, dễ sử dụng hằng ngày có thể hỗ trợ gan giải độc, tăng cường chức năng và giúp cơ thể khỏe khoắn hơn.

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

(GLO)- Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đến nay tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em vẫn còn ở mức cao. Ngành Y tế cùng các địa phương đang tích cực lấy y tế cơ sở làm nòng cốt, kết hợp truyền thông thay đổi hành vi, cải thiện bữa ăn và chăm sóc trẻ ngay từ những năm đầu đời.

null