Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Giúp phụ nữ khó khăn bằng mô hình bò sinh sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ những con bò sinh sản được luân chuyển, giúp nhiều hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh có thêm sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.

Mô hình do các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ triển khai không chỉ giúp tăng thu nhập, giảm nghèo mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương trợ.

Hội LHPN phường Thống Nhất tặng bò cho hộ hội viên phụ nữ khó khăn. Ảnh: Duy Linh

2 năm trước Hội LHPN phường Thống Nhất trao cho gia đình chị Ksor Alanh ở làng Bruk Ngol một con bò sinh sản. Nay bò nhà chị sinh được một con bê cái, sau khi chăm sóc cứng cáp, gia đình chị Alanh được giữ lại bò mẹ, trao bò con trị giá 11 triệu đồng cho Hội để tặng cho hội viên khó khăn khác trong phường. Trung tuần tháng 11 vừa qua, Hội đã tổ chức trao 1 con bò con cho gia đình chị Ksor Rãih cũng ở làng Bruk Ngol.

Vui mừng khi được tặng bò, gia đình chị Ksor Rãih đã làm chuồng nuôi kiên cố, đồng thời dự trữ rơm, cỏ để chăm sóc bò khỏe mạnh, mau lớn. Chị Rãih xúc động chia sẻ: “Cảm ơn Hội LHPN phường đã hỗ trợ cho gia đình con bò. Nhà mình làm lúa để dành rơm, lúc rảnh thì đi cắt cỏ cho bò ăn. Phân bò mình để bón cho cây cà phê, cây ăn trái trong vườn. Mình sẽ cố gắng chăm sóc tốt như chị Ksor Alanh để sớm có bò trao lại cho chị em khác”.

Mô hình hỗ trợ bò sinh sản cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được Hội LHPN phường Thống Nhất triển khai từ năm 2016. Từ đó đến nay, Hội đã trao tặng 20 con bò sinh sản cho các hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi trao bò cho các hộ chăm sóc, trong vòng 3 năm, khi bò mẹ sinh sản, con bê cái đầu tiên sẽ được luân chuyển cho hộ khó khăn khác tiếp tục nuôi. Từ mô hình này, nhiều hộ đã có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, nhờ tích cực chăm sóc, chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhiều hộ đã gây dựng được đàn bò từ 3-5 con.

Bà Vũ Thị Sim-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội LHPN phường Thống Nhất-cho biết: Ban đầu, Hội LHPN phường không có vốn nên phát động mỗi hội viên đóng góp 3.000 đồng/năm. Những năm đầu, mỗi năm chỉ trao được 1 con bò. Sau 6 năm, đàn bò sinh sôi, phát triển tốt, hội viên phụ nữ không còn phải đóng góp nữa.

Hội sử dụng nguồn bò mẹ sinh sản để tiếp tục hỗ trợ các hội viên khó khăn. Từ 1 con bò ban đầu, đến nay nhiều chị đã phát triển đàn bò lên 4 - 5 con, có điều kiện sửa sang nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Tại phường Hội Phú, từ năm 2014 đến nay, Hội LHPN phường cũng duy trì và nhân rộng mô hình “Đàn bò sinh sản” nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao thu nhập. Theo đó, Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và đặc biệt là các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí trên 300 triệu đồng để tặng 25 con bò giống cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại 3 làng trên địa bàn.

Nhờ chịu khó chăm sóc, chủ động phòng trừ dịch bệnh, đàn bò phát triển tốt và tăng số lượng qua từng năm. Sau hơn 10 năm, tổng đàn bò đã phát triển lên hơn 135 con, giúp 17 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, cải thiện thu nhập.

Chị H’Than ở làng Ia Lang chia sẻ: “Nhờ nuôi bò, gia đình tôi có tiền mua máy cày nhỏ để cày đất làm rau màu. Gia đình cũng tận dụng phân bò để bón rau, tiết kiệm được chi phí phân bón”.

Nhờ nuôi bò nhiều hộ hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số ở các làng của phường Hội Phú có thêm thu nhập. Ảnh: Duy Linh

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương-Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hội Phú, đa số các hộ sau khi thoát nghèo đều tự nguyện tặng lại một con bò cho hộ khó khăn khác để tiếp tục chăn nuôi, phát triển kinh tế. Bên cạnh nguồn phân bò dùng để chăm bón rau màu, hằng tháng các gia đình còn bán phân bò, thu về khoảng 1 triệu đồng.

“Cán bộ, hội viên phụ nữ phường thường xuyên giám sát, thăm hỏi, hướng dẫn các hộ chăm sóc bò phát triển. Trong 3 năm đầu, các hộ không được tự ý mua bán, giết mổ bò nhằm bảo đảm đàn bò không bị thất thoát và phát huy hiệu quả lâu dài”-bà Hương cho biết.

Mô hình “Đàn bò sinh sản” được duy trì và lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh không chỉ giúp hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có thêm phương tiện sinh kế, việc làm và thu nhập, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Có thể bạn quan tâm