Giữ y đức sáng như gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai là đơn vị điển hình của ngành Y tế trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thấm nhuần lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, mỗi cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đều nêu cao y đức, tận tâm trong chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh.

Lấy bệnh nhân làm trung tâm

Bệnh viện Nhi tỉnh được thành lập vào ngày 8-8-2016 theo Quyết định số 532/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đây là bệnh viện tuyến tỉnh hạng III với quy mô 200 giường bệnh. Sau 2 đợt thẩm định tăng giường bệnh, Bệnh viện được nâng lên hạng II với 350 giường; chức năng, nhiệm vụ chính là khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhi dưới 16 tuổi. Bệnh viện hiện có 9 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 4 phòng chức năng.

2nn.jpg
Với tấm lòng hướng về người bệnh, mỗi cán bộ, y-bác sĩ Bệnh viện Nhi không ngừng học tập nâng cao chuyên môn và trau dồi y đức góp phần chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi ngày càng tốt hơn. Ảnh: Như Nguyện

Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, nhân viên y tế trong đơn vị luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”.

Thạc sĩ-bác sĩ chuyên khoa II Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-thông tin: Với phương châm “Tận lực, tận tâm, tình thân, trách nhiệm”, trong những năm qua, các thế hệ ngành Y nói chung và tại Bệnh viện Nhi tỉnh nói riêng luôn khắc cốt ghi tâm, thấm nhuần lời dạy của Bác trong thực hành y nghiệp, luôn lấy người bệnh làm trung tâm, là mục đích của công tác điều trị.

Vì vậy, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện không chỉ chú trọng trau dồi trình độ chuyên môn mà còn nâng cao y đức của người thầy thuốc trong chăm sóc, cứu chữa, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Hàng năm, Bệnh viện Nhi tỉnh tổ chức 2 đợt học tập quy tắc ứng xử dành cho toàn thể viên chức, người lao động và ký cam kết thực hiện. Bệnh viện thành lập Tổ công tác xã hội để hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân; động viên khuyến khích cán bộ, y-bác sĩ, nhân viên y tế học tập và rèn luyện, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần vào công tác điều trị chăm sóc người bệnh. Nhờ vậy, chất lượng khám-chữa bệnh tại đơn vị từng bước được nâng lên.

Ngoài ra, đơn vị còn lắp đặt các hòm thư góp ý, triển khai đường dây nóng, lắp đặt hệ thống camera; thường xuyên nhắc nhở, trao đổi trong các cuộc giao ban, sinh hoạt chuyên môn... Tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh và xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế mẫu mực.

“Thời gian qua, đơn vị cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý để điều chỉnh, khắc phục; đồng thời cũng nhận được nhiều lời khen động viên, chia sẻ của người nhà bệnh nhân. Đó là động lực để đơn vị tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh”-bác sĩ Linh nhấn mạnh.

Nỗ lực chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi

Sự quan tâm, tận tụy chăm sóc của các y-bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi tỉnh đã tiếp thêm niềm tin và động lực cho bệnh nhân. Chị Ksor Hngia (buôn Ia Ptau, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) tâm sự: “Do sinh non, con tôi phải điều trị tại Khoa Sơ sinh. Trong 2 tháng nằm viện, tôi đã được các y-bác sĩ hỗ trợ chăm sóc cháu và giúp đỡ gia đình nhiều mặt.

Nhiều lúc thấy hoàn cảnh tôi khó khăn, không có chi phí ăn uống, sinh hoạt trong thời gian chăm con, các y-bác sĩ đã vận động nhà hảo tâm giúp đỡ. Tôi biết ơn nhiều lắm!”.

1nn.jpg
Các y-bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi tỉnh luôn tận tâm điều trị, chăm sóc người bệnh. Ảnh: N.N

Còn bà Byim (làng Mít Chép, xã Ia O, huyện Ia Grai) thì xúc động chia sẻ: “Em dâu tôi qua đời sau khi sinh con, em trai bị khuyết tật nên không chăm sóc được con nhỏ. Vì vậy, tôi đến Bệnh viện Nhi tỉnh phụ chăm sóc cháu. Lúc sinh ra, cháu tôi bị suy hô hấp phải nằm phòng hồi sức tích cực. Các y-bác sĩ đã tận tình chăm sóc, cứu chữa cho cháu.

Khoảng thời gian gia đình về lo hậu sự cho mẹ cháu, không có người nhà ở lại Bệnh viện, các y-bác sĩ thay phiên chăm sóc cháu. Ngoài ra, Bệnh viện còn vận động kinh phí để hỗ trợ gia đình, giúp cháu tôi có thêm điều kiện điều trị. Gia đình tôi ghi nhớ ơn này”.

Với những nỗ lực trong công tác chăm sóc và điều trị, liên tục từ năm 2016 đến năm 2024, Bệnh viện Nhi tỉnh đã được Sở Y tế công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được nhận bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh. Dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể Bệnh viện Nhi tỉnh và 1 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen.

Với tấm lòng hướng về người bệnh, mỗi cán bộ, y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh đều không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn và trau dồi y đức, góp phần chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi ngày càng tốt hơn.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thụy Điển-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh-cho biết: Tập thể y-bác sĩ luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, y đức, lấy bệnh nhân làm trung tâm, xem người bệnh như người thân trong gia đình, hết lòng chăm sóc, cứu chữa.

Bên cạnh đó, mỗi y-bác sĩ không ngừng nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Tại Khoa Sơ sinh, nhiều ca sinh non cực nhẹ cân đã được nuôi sống thành công, mang lại niềm vui cho các gia đình và niềm tin, sự hài lòng của người dân.

Không chỉ vậy, y-bác sĩ, nhân viên y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân trong các tình huống như hiến máu khẩn cấp cứu người bệnh. “Trong các đêm trực, gặp trường hợp bệnh nhi thiếu máu cần truyền máu cấp cứu, nếu điều kiện phù hợp, tôi luôn xung phong hiến máu cứu người. Đến nay, tôi đã có 5 lần hiến máu trong đêm trực để cấp cứu cho bệnh nhi”-chị Vũ Thị Kim Thu-Phó Trưởng khoa Xét nghiệm-Giải phẫu chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

(GLO)- Tôm đồng là món quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình, thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của nó không phải ai cũng để ý. Loại tôm nhỏ bé này chứa nhiều đạm, canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm mùa lạnh cần thêm sức đề kháng.

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

(GLO)- Bột năng được chiết xuất từ củ sắn, là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh giúp món ăn thêm sánh mịn, loại bột này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Gia Lai phân bổ 2.500 liều vắc xin, huyết thanh phòng bệnh Dại

Gia Lai phân bổ 2.500 liều vắc xin, huyết thanh phòng bệnh Dại

(GLO)- Ngày 3-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã phân bổ 2.500 liều vắc xin, huyết thanh phòng bệnh Dại cho 17 trung tâm Y tế trên địa bàn phía Tây tỉnh để điều trị dự phòng phơi nhiễm miễn phí cho các đối tượng ưu tiên và theo tình hình cụ thể của từng địa phương.

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

(GLO)- Cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều, ăn uống kém ngon… đôi khi không phải do thời tiết mà chính là lời “nhắc nhở” rằng bạn đang thiếu kẽm. Việc nhận diện sớm để bổ sung đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh, khỏe bền vững.

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt

Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, ngay sau khi nước rút, ngành y tế đã phối hợp với chính quyền, hội, đoàn thể tại địa phương tổng vệ sinh, phun khử khuẩn thanh khiết môi trường, phòng- chống dịch bệnh sau lũ lụt… Nhờ làm tốt công tác này, đến nay, Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt.

Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

(GLO)- Sáng 28-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) cho biết: Bệnh viện vừa xử trí thành công một trường hợp sốc phản vệ nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

Ăn nhiều trái cây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh tim. Chúng chứa những thành phần được chứng minh giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol có hại và cải thiện chức năng nội mạc mạch máu.

null