Giật túi xách không được, đạp xe tấn công "con mồi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cặp đôi Trường, Hòa (cùng trú tại xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội), thường thực hiện hành vi phạm tội manh động, tấn công nạn nhân đến cùng để lấy được tài sản.

Trường và Hòa khai nhận một phần tiền có được, chúng mua ma túy
Trường và Hòa khai nhận một phần tiền có được, chúng mua ma túy "đá" để sử dụng


Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10-8, chị Trần Thị T. (34 tuổi, trú ở phường Việt Hưng, quận Long Biên), vừa đi xe máy về nhà, dừng mở cửa, bất ngờ từ bên ngoài có 2 đối tượng đi xe máy xông vào.

Chưa kịp đề phòng, chị T. đã bị đối tượng ngồi sau nhảy xuống, giật phắt chiếc túi chị T. đang đeo. Cố sức giằng co, chị T. đồng thời hô hoán mọi người đến cứu. Càng tỏ ra hung hãn hơn, gã thanh niên đẩy chị T. ngã ra đường, đạp vào người rồi giật đư­ợc túi xách và nhảy lên xe máy tẩu thoát.

Trình báo tại cơ quan Công an, chị T. nhớ 2 đối tượng đi chiếc xe máy kiểu Wave màu xanh không đeo BKS. Tài sản bị mất gồm 1 túi xách màu đỏ nhãn hiệu JUDO, đựng 2 điện thoại iPhone 6S cùng một số giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và khoảng 10 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS CAQ Long Biên xác định 2 đối tượng nghi vấn, là Bùi Quang Trường (SN 1988) và Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1990), cùng trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 3-9, ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở  của 2 đối tượng. Cơ quan Công an thu giữ tang vật 3 chiếc điện thoại di động là tang vật các vụ cướp giật tài sản cùng chiếc xe máy Honda Wave Alpha màu xanh ngọc không đeo biển số, là phương tiện các đối tượng sử dụng gây án.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, từ tháng 7/2017 đến khi bị bắt, chúng đã gây ra 5 vụ cướp, cướp giật tài sản tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

Thủ đoạn của nhóm này là đi xe máy về đêm, đeo bám những phụ nữ đi xe máy một mình để giật túi xách. Trường hợp bị hại chống cự, chúng sẽ tấn công để thực hiện đến cùng ý đồ phạm tội.

Vụ án đang được CAQ Long Biên điều tra mở rộng, để nghị ai là bị hại của các đối tượng, đến Đội CSHS CAQ Long Biên trình báo, cung cấp thông tin.

M.H (An ninh Thủ đô/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null