Giáo hoàng Francis tuyên bố "vì bình yên, sẵn sàng quỳ gối trên đường phố Myanmar"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giáo hoàng Francis hôm 17-3 đưa ra yêu cầu mới nhất kể từ cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar diễn ra hồi đầu tháng 2.

Theo Reuters, vào cuối buổi tiếp kiến ​​chung hằng tuần tổ chức tại thư viện Toà thánh Vatican hôm 17-3, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi chấm dứt đổ máu ở Myanmar và tuyên bố: "Ngay cả tôi cũng quỳ gối trên đường phố Myanmar và yêu cầu ngừng bạo lực lại. Thậm chí tôi còn mở rộng vòng tay và nói hãy thực hiện đối thoại".

"Một lần nữa, với nhiều nỗi đau buồn, tôi cảm thấy phải nói về tình hình bi đát ở Myanmar một cách cấp bách. Đây là nơi mà nhiều người, hầu hết là những người trẻ tuổi, đang hy sinh mạng sống để đem lại hy vọng cho đất nước của họ" - Giáo hoàng Francis phát biểu.

Năm 2017, Giáo hoàng Francis từng đến thăm Myanmar. Nhận xét về cuộc khủng hoảng hiện tại ở nước này, ông cho rằng "máu không giải quyết được bất cứ điều gì, thay vào đó đối thoại là trên hết".


 

 Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters
Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters


Trước khi Giáo hoàng Francis tuyên bố sẵn sàng quỳ gối trên đường phố Myanmar, hình ảnh một nữ tu với hành động tương tự trước lực lượng an ninh vũ trang Myanmar cũng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tính đến hôm 17-3, Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP, trụ sở tại Myanmar) thống kê hơn 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính hôm 1-2. Trong đó, 6 người bị giết hôm 17-3 do tranh cãi tiền lương tại một nhà máy sản xuất giày có vốn nước ngoài ở thị trấn Hlaing Tharyar, TP Yangon, theo trang tin Myanmar Now.

Nhiều công nhân tới nhà máy Xing Jia tại Khu công nghiệp (1) để lấy tiền lương nhưng không được thanh toán đầy đủ. Chủ nhà máy sau đó gọi cho quân đội và cảnh sát. Lực lượng an ninh bao vây, bắn chết một phụ nữ rồi bắt giữ khoảng 70 công nhân.

 

 Địa điểm biểu tình
Địa điểm biểu tình "nóng" ở thị trấn Hlaing Tharyar hôm 14-3. Ảnh: Myanmar Now


Khi mọi người tụ tập để yêu cầu thả số công nhân này, lực lượng vũ trang nổ súng vào đám đông, giết thêm 5 người khác. Những người biểu tình bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Pun Hlaing.

Myanmar Now vẫn đang thu thập thêm thông tin về vụ việc cùng các báo cáo về những cuộc trấn áp gây chết người mới ở Hlaing Tharyar.

Một quan chức tại bệnh viện Hlaing Tharyar nói rằng không có thi thể hoặc người bị thương nào được đưa đến đó hôm 16 hoặc 17-3. Theo một nhóm cứu trợ địa phương, một vụ nổ súng được ghi nhận ở phường Yay Oak Kan nhưng chưa có thêm thông tin.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.