Giáo hoàng Francis lên ngôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giáo hoàng Francis nhận chiếc nhẫn và chiếc khăn lông cừu tượng trưng cho quyền lực của người đứng đầu Giáo hội Công giáo trước sự chứng kiến của hàng trăm nhà lãnh đạo thế giới và hàng nghìn giáo dân tại Quảng trường St. Peter, Vatican.

Giáo hoàng Francis bước đến bàn thờ trong lễ lên ngôi.
Giáo hoàng Francis bước đến bàn thờ trong lễ lên ngôi.

Giáo hoàng Francis mặc áo chùng trắng, xuất hiện trong chiếc xe trắng mui trần, vẫy tay và mỉm cười với các giáo dân tại quảng trường St. Peter, trước khi tham dự lễ Thánh lễ vào 9 giờ 30 phút sáng 19-3 giờ địa phương (tức 15 giờ 30 phút giờ Hà Nội). Giáo hoàng dừng lại để hôn một em bé và ra khỏi xe để ban phước cho một người đàn ông khuyết tật.

Các cận vệ đi theo hai bên thành xe. Ngài vẫy tay chào hỏi giáo dân trong niềm hân hoan của các tín đồ, giữa tiếng nhạc chuông ngân nga vang vọng trên quảng trường và ánh nắng nhẹ.

Sau đó Giáo hoàng đến quỳ trước mộ Thánh Peter, Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội Công giáo. Francis nhận chiếc nhẫn biểu tượng của quyền lực của Giáo hoàng từ Hồng y Angelo Sodano, người đứng đầu Hồng y đoàn, cùng dải khăn lông cừu, tượng trưng cho vai trò dẫn dắt các con chiên của Giáo hoàng.

Trên nhẫn có khắc hình thánh Peter râu ria rậm rạp tay cầm một đôi chìa khóa-thể hiện giây phút ngài có được chìa khóa mở cửa thiên đường. Trước kia nhẫn vừa là biểu tượng vừa là con dấu của Giáo hoàng, nhưng thời nay các Giáo hoàng có con dấu riêng để đóng lên các tài liệu.

Tân Giáo hoàng có bài giảng đạo dài bằng tiếng Italy, bày tỏ lòng cảm tạ Chúa và chào đón các Hồng y, tu sĩ và giáo dân. Rất trùng hợp, ngày lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis lại là ngày mang tên người tiền nhiệm là Giáo hoàng Benedict XVI.

"Với Giáo hoàng Francis, Giáo hội sẽ đến gần với giáo dân hơn", linh mục Rodrigo Grajales 31 tuổi người Colombia, có mặt tại quảng trường, nói.

Cùng lúc, những đám đông khổng lồ các giáo dân tập trung bên ngoài nhà thờ lớn ở Buenos Aires vừa xem truyền hình trực tiếp vừa nhảy múa hát ca. Học sinh các trường dòng ngân nga những câu khẩu hiệu ca ngợi Giáo hoàng Francis trong khi các thầy tu và các sơ vẫy cờ Vatican.

"Giáo hoàng đã thức tỉnh những tình cảm sâu đậm trong tôi, không chỉ bởi ngài là người Argentina mà bởi sự nồng hậu của ngài. Là một người Công giáo, niềm tin của tôi đã được tiếp thêm sức mạnh", Celia Farias, 33 tuổi, nói.

Sau đó, Giáo hoàng làm lễ ban thánh thể. Ông bẻ và ăn bánh thánh rồi phát cho những người xung quanh. Các tu sĩ tiến về phía đám đông phát bánh thánh cho các giáo dân. Cuối cùng, Giáo hoàng thứ 266 đọc lời cầu nguyện và kết thúc buổi lễ đăng quang lịch sử.

Hàng trăm lãnh đạo thế giới và lãnh đạo tôn giáo có mặt tại Vatican tham dự lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis tại Quảng trường St. Peter. Đây sẽ là nơi Giáo hoàng người Mỹ Latinh đầu tiên nhận biểu tượng chính thức cho quyền lực của người lãnh đạo 1,2 tỷ giáo dân Công giáo.

Hàng trăm nghìn người dự kiến tụ tập tại quảng trường và các con phố để chứng kiến giờ phút người đứng đầu Giáo hội lên ngôi. Lễ đăng quang dự kiến diễn ra trong hai giờ đồng hồ.

Đại diện các chính phủ, tổ chức, tôn giáo đã tề tựu đông đủ tại hàng ghế phía trước tại quảng trường. Đông đảo giáo dân trên quảng trường vẫy vô số lá cờ, cờ của Giáo hội, cờ của các nước như Italy, Argentina... Giáo hoàng Francis là con của một gia đình di dân từ Italy sang Argentina và ngài là người Mỹ Latinh đầu tiên đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã.
 

Giáo dân vui mừng hò reo khi Giáo hoàng tiến đến trên chiếc xe dành riêng cho ngài, tại quảng trường thánh Peter trước giờ Thánh lễ.
Giáo dân vui mừng hò reo khi Giáo hoàng tiến đến trên chiếc xe dành riêng cho ngài, tại quảng trường thánh Peter trước giờ Thánh lễ.

Vatican thắt chặt an ninh cho Thánh lễ đầu tiên của Giáo hoàng, với 3.000 nhân viên an ninh, kể cả các tay thiện xạ ẩn mình trên các nóc nhà, cũng như đội chuyên gia bom mìn. Ba lều của Chữ Thập đỏ được dựng lên quanh quảng trường.

Tại bàn thờ phía trước Vương cung thánh đường, Giáo hoàng sẽ được dâng áo bào, và sau đó dâng nhẫn, cùng một cuốn kinh thánh. Kế đó, 6 vị hồng y đại diện cho Giáo đoàn thề trung thành với Giáo hoàng.

Tại buổi lễ, 250 vị giám mục và tổng giám mục được bố trí ngồi bên trái bàn thờ, cùng các chức sắc của các Giáo hội thiên chúa khác. Hơn 130 quan khách từ các đoàn ngoại giao được ngồi phía bên phải bàn thờ. Phía sau họ là đại diện của các tôn giáo gồm Do Thái giáo, Hồi giáo và nhiều tôn giáo khác. Kế đó nữa là 1.200 thầy tu.

Tân Giáo hoàng sẽ phát biểu và thuyết giảng bằng tiếng Italy, trong khi thánh ca được cất lên bằng tiếng Hy Lạp. Trong các phần khác của lễ mixa hôm nay, ngôn ngữ chính được sử dụng là tiếng Latinh.

Hình ảnh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis:

Trước 9h sáng theo giờ Vatican, Giáo hoàng Francis rời nơi ở trong tòa thánh để đi vòng quanh quảng trường St. Peter trên xe riêng. Đông đảo nhân viên an ninh hộ tống xung quanh xe.
Trước 9 giờ sáng theo giờ Vatican, Giáo hoàng Francis rời nơi ở trong tòa thánh để đi vòng quanh quảng trường St. Peter trên xe riêng. Đông đảo nhân viên an ninh hộ tống xung quanh xe.
Giáo hoàng nổi tiếng giản dị vẫy tay chào các tín đồ đang tập trung trên quảng trường St.Peter để chờ đợi lễ nhậm chức của ngài.
Giáo hoàng nổi tiếng giản dị vẫy tay chào các tín đồ đang tập trung trên quảng trường St.Peter để chờ đợi lễ nhậm chức của ngài.
Giáo hoàng người Mỹ Latin đầu tiên sẽ chính thức trở thành lãnh đạo 1,2 tỷ giáo dân Công giáo trong buổi lễ diễn ra vào 9h30 giờ địa phương.
Giáo hoàng người Mỹ Latinh đầu tiên sẽ chính thức trở thành lãnh đạo 1,2 tỷ giáo dân Công giáo trong buổi lễ diễn ra vào 9 giờ 30 phút (giờ địa phương).
 Giáo hoàng diễu qua đám đông công chúng đang reo hò. Họ đến từ nhiều quốc gia khắp trên thế giới.
Giáo hoàng diễu qua đám đông công chúng đang reo hò. Họ đến từ nhiều quốc gia khắp trên thế giới.
 Toàn cảnh Tòa thánh Vatican lúc này, sát giờ diễn ra lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis.
Toàn cảnh Tòa thánh Vatican, lúc này sát giờ diễn ra lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis.
Bàn thờ nơi Giáo hoàng làm lễ lên ngôi.
Bàn thờ nơi Giáo hoàng làm lễ lên ngôi.
Giáo hoàng khoác lên mình bộ trang phục dành cho buổi lễ.
Giáo hoàng khoác lên mình bộ trang phục dành cho buổi lễ.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tươi cười tại buổi lễ. Bà là một trong số hàng trăm lãnh đạo thế giới có mặt trong sự kiện hôm nay.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tươi cười tại buổi lễ. Bà là một trong số hàng trăm lãnh đạo thế giới có mặt trong sự kiện hôm nay.
Tổng thống Italy Giorgio Napolitano (phải) và Đệ nhất phu nhân Clio Napolitano.
Tổng thống Italy Giorgio Napolitano (phải) và Đệ nhất phu nhân Clio Napolitano.
 Quang cảnh buổi lễ lên ngôi của Giáo hoàng nhìn từ phía bên trái ban thờ.
Quang cảnh buổi lễ lên ngôi của Giáo hoàng nhìn từ phía bên trái bàn thờ.
 Giáo hoàng Francis ngồi làm lễ tại bàn thờ.
Giáo hoàng Francis ngồi làm lễ tại bàn thờ.
Giáo hoàng Francis (giữa) hôn lên bàn thờ khi bắt đầu buổi lễ.
Giáo hoàng Francis (giữa) hôn lên bàn thờ khi bắt đầu buổi lễ.
Giáo hoàng nhắm mắt cầu nguyện trong buổi lễ.
Giáo hoàng nhắm mắt cầu nguyện trong buổi lễ.
Hồng y Italy Angelo Sodano trao chiếc nhẫn Ngư phủ bạc mạ vàng cho Giáo hoàng Francis.
Hồng y Italy Angelo Sodano trao chiếc nhẫn Ngư phủ bạc mạ vàng cho Giáo hoàng Francis.
Giáo hoàng Francis nhận Kinh thánh.
Giáo hoàng Francis nhận Kinh thánh.
Giáo hoàng giảng đạo bằng dài tiếng Italy, bày tỏ lòng cảm tạ Chúa và chào đón các Hồng y, tu sĩ và giáo dân.
Giáo hoàng giảng đạo bằng dài tiếng Italy, bày tỏ lòng cảm tạ Chúa và chào đón các Hồng y, tu sĩ và giáo dân.
 Một tín đồ cầm tấm biển có dòng chữ
Một tín đồ cầm tấm biển có dòng chữ "Chúng con luôn bên ngài Giáo hoàng".
  Người dân theo dõi lễ nhậm chức của Giáo hoàng từ phía xa.
Người dân theo dõi lễ nhậm chức của Giáo hoàng từ phía xa.

Theo vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.