Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai:

Giám sát về thực hiện thu-chi ngân sách đối với 4 địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-11, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với các huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện và Mang Yang về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh Gia Lai ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Mộc Trà
Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Mộc Trà

Tại buổi giám sát, đại diện 4 huyện đã lần lượt báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND trên địa bàn; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ.

Theo đó, triển khai Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND, UBND các huyện đã tham mưu trình HĐND huyện ban hành nghị quyết về phương án thu-chi và phân bổ dự toán ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022-2025; đồng thời, xây dựng dự toán, giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước và thực hiện dự toán hàng năm theo đúng quy định.

Qua báo cáo, hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn về định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quốc phòng-an ninh, quản lý hành chính… trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND. Để tháo gỡ những vướng mắc này, các huyện đã đề xuất tỉnh cần điều chỉnh tỷ lệ phần trăm đối với tiền cho thuê đất phân chia giữa cấp huyện và cấp xã cho phù hợp; điều tiết lại cho ngân sách huyện các khoản thu bán hàng lâm sản tịch thu do Kiểm lâm huyện ra quyết định tịch thu sau khi trừ các khoản chi phí liên quan để huyện chi cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Cùng với đó, cân đối đảm bảo nhu cầu đối với các chế độ chính sách có tính chất là tiền lương, phụ cấp; sửa đổi, bổ sung kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện; bổ sung định mức cho các huyện có dân số thấp để giảm bớt áp lực ngân sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phân bổ đảm bảo quỹ lương cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục; bổ sung nội dung “lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch” vào nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cấp huyện cho phù hợp với Luật Quy hoạch...

Lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Mang Yang báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND trên địa bàn huyện. Ảnh: Mộc Trà
Lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Mang Yang báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND trên địa bàn huyện. Ảnh: Mộc Trà

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cho rằng vấn đề phân cấp nguồn thu và tỷ lệ điều tiết nguồn thu tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND khá rõ ràng. Đối với các huyện có khoản thu phát sinh trên địa bàn và đề xuất điều tiết lại cho địa phương, Sở Tài chính phải tham mưu UBND tỉnh giảm trừ trợ cấp ngân sách. Tuy nhiên, các huyện cũng cần xem xét tỷ lệ tăng thu tương ứng với tự chủ tài chính được bao nhiêu phần trăm…

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương đánh giá cao sự nỗ lực của 4 địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND. Tuy nhiên, việc HĐND cấp huyện ban hành nghị quyết về phân cấp thu-chi và phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 là chưa đúng thẩm quyền theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND và Luật Ngân sách; đề nghị cần bãi bỏ nghị quyết này trong cuộc họp HĐND cuối năm. Bởi lẽ, HĐND cấp huyện chỉ ban hành nghị quyết về dự toán thu-chi cho cấp huyện và cấp xã; quyết định phân bổ dự toán chi cho từng lĩnh vực và từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, cả 4 huyện đều chưa căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức và nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao để phân bổ dự toán; nguồn cho chi đầu tư phát triển hầu như không có, chi cho sự nghiệp kinh tế còn thấp. Riêng 2 huyện Phú Thiện và Mang Yang, biểu mẫu kèm theo nghị quyết chưa đúng quy định…

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Mộc Trà

Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị 4 địa phương bổ sung, hoàn chỉnh lại báo cáo nộp lại cho đoàn giám sát; trong đó, tập trung đánh giá cụ thể kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách do HĐND tỉnh và HĐND huyện giao; tỷ lệ điều tiết, phân cấp nhiệm vụ thu-chi và có kiến nghị phù hợp đối với những vấn đề còn tồn tại trong công tác thu-chi theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND.

Có thể bạn quan tâm

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null