Giải pháp "đổi vai" của Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng vừa đặt ra yêu cầu phải “đánh giá tác động, trước khi ban hành các quy định về phòng, chống dịch, nhất là quy định về giao thông, lưu thông hàng hóa”.

 

Ông Mai Văn Hũng đã phải bán 2 chiếc ghe để có tiền duy trì cuộc sống. Ảnh Tạ Quang
Ông Mai Văn Hũng đã phải bán 2 chiếc ghe để có tiền duy trì cuộc sống. Ảnh Tạ Quang



Cái dáng ngồi của ông Mai Văn Hùng, tiểu thương chợ nổi Cái Răng- Cần Thơ trong một bức ảnh trên Lao Động điện tử.

Trước dịch, ông Hùng làm nghề bán trái cây trên chợ nổi với 200-300 ngàn mỗi ngày.

Nhưng từ đầu tháng 5... “Đời tôi chưa bao giờ gặp cảnh tượng nào thế này!”- Người đàn ông 30 năm buôn bán chợ nổi nói.

Dịch COVID-19 đã dồn gia đình ông đến “đường cùng”. Đến mức phải bán cả 2 chiếc ghe để có tiền đặng sống.

30 năm, sống chết nhờ chiếc ghe, và giờ phải bán nó đi.

Đó hoàn toàn không đơn giản kiểu bán đi một món đồ. Đó là việc phải bán đi chiếc cần câu cơm.

Ở miền Tây, và không chỉ miền Tây, hàng hoá mà nông dân sản xuất hầu hết tiêu thụ qua thương lái và chợ đầu mối.

Cái đói của những thương nhân chợ nổi như ông Hùng, vì thế, chỉ phản ánh một phần sự đứt gãy chuỗi cung ứng mà thôi.

Nhưng ở Cần Thơ, không chỉ những “ông Hùng chợ nổi”, 95% doanh nghiệp đã đóng cửa.

Con số được công bố bởi Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường.

Từ một “thủ phủ” sản xuất thuỷ sản và chế biến lúa gạo xuất khẩu của Tây Nam bộ, việc “giãn cách” theo Chỉ thị 16 tại hơn 20 tỉnh thành phía Nam, khiến Cần Thơ “đến mức” 95%.

Nguyên do: Đa số doanh nghiệp không thể thực hiện nổi yêu cầu của quy định “3 tại chỗ” khi mà chi phí để có thể “3 tại chỗ” lớn đến mức “vượt ngoài khả năng”.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, trong một toạ đàm về tiêu thụ nông sản hôm 4.9 cũng thừa nhận về một sự đứt gãy trong cung ứng nông sản, từ ngành lúa gạo, đến thủy sản, đến rau củ quả... khi mà “Nền nông nghiệp không thoát khỏi tình trạng nông dân mang tư duy mùa vụ, doanh nghiệp mang tư duy thương vụ, chính quyền mang tư duy nhiệm kỳ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong cuộc họp trực tuyến với các địa phương hôm 5.9 đã vừa đặt ra yêu cầu phải “cân nhắc kỹ lưỡng cách làm, thời điểm thực hiện, đánh giá tác động, trước khi ban hành các quy định về phòng, chống dịch, nhất là quy định về giao thông, lưu thông hàng hóa”.

Còn Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng nói đến một ý tuyệt hay: Nếu giả thiết doanh nghiệp và chính quyền thử “đổi vai” cho nhau, đặt mình vào vị trí đối phương?!

Có lẽ, ngoài nguyên nhân dịch bệnh, còn có những ảnh hưởng từ các giải pháp mang tính chủ quan nữa.

Và giải pháp “đổi vai” sẽ tạo ra một cái nhìn thấu đáo, sẽ có giải pháp để phát triển, hoặc ít nhất những biện pháp chống dịch sẽ không làm khó người dân, doanh nghiệp.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/giai-phap-doi-vai-cua-bo-truong-le-minh-hoan-950238.ldo
 

Theo ANH ĐÀO (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null