Giải oan cho trà, cà phê về việc gây mất nước cho cơ thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Caffeine trong trà, cà phê có tác dụng lợi tiểu nhẹ, kích thích cơ thể bài tiết nước qua đường tiểu.

Tuy nhiên, lượng nước nạp vào từ trà thường nhiều hơn lượng nước mất đi do lợi tiểu, do đó trà, cà phê vẫn góp phần vào việc cung cấp nước cho cơ thể, theo tờ USA Today (Mỹ).

Bà Caroline Thomason, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết nhiều người lầm tưởng rằng trà, cà phê có thể khiến cơ thể mất nước do chứa caffeine - một chất lợi tiểu. Tuy nhiên, lượng caffeine trong trà, cà phê không đủ để ảnh hưởng đáng kể đến lượng nước trong cơ thể.

Trên thực tế, một tách trà hay cà phê cung cấp lượng nước tương đương, thậm chí còn giúp cân bằng lượng chất lỏng bị mất do caffeine. Do đó, bạn có thể yên tâm thưởng thức trà, cà phê mà không lo bị mất nước, miễn là không lạm dụng.

Trà, cà phê vẫn góp phần vào việc cung cấp nước cho cơ thể

Trà, cà phê vẫn góp phần vào việc cung cấp nước cho cơ thể

Uống trà có tính là cung cấp nước cho cơ thể?

Theo Viện Hàn lâm Y học Quốc gia Mỹ, mỗi người cần uống từ 2-3 lít nước mỗi ngày, tùy thuộc giới tính, hoạt động thể chất và khí hậu. Lượng nước này có thể đến từ nước lọc, trà, trái cây, rau củ... Nhưng lượng nước này không nhất thiết phải đến hoàn toàn từ việc uống nước lọc. Vì vậy, nước trà cũng được tính vào lượng nước uống hằng ngày.

Theo bà Thomason, ngay cả lượng chất lỏng chúng ta nhận được từ trái cây, rau và thực phẩm cũng được tính vào tổng lượng chất lỏng nạp vào cơ thể hằng ngày của chúng ta,

Đồ uống giúp cơ thể hấp thụ nước tốt nhất

Nước lọc luôn là lựa chọn tối ưu để bù nước cho cơ thể. Nhưng một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ vào năm 2023 lại chỉ ra rằng có một loại đồ uống giúp cơ thể hấp thụ nước tốt hơn là sữa tách béo.

Theo các nhà nghiên cứu, những loại đồ uống chứa một lượng nhỏ đường, chất béo hoặc protein sẽ hiệu quả trong việc giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước trong thời gian dài.

Sữa chứa lactose, một loại đường, cùng với protein và chất béo, giúp làm chậm quá trình dạ dày đẩy chất lỏng ra ngoài, do đó kéo dài thời gian cơ thể hấp thụ nước.

Tuy nhiên, đối với những người không dung nạp lactose, việc tiêu thụ nhiều sữa mỗi ngày có thể không tốt cho sức khỏe. Do đó, bà Thomason đã gợi ý cách bổ sung nước cho cơ thể từ nhiều nguồn khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Nên tránh các loại trái cây họ cam quýt khi dùng chung với cà phê. Ảnh: AI

Những thực phẩm nên tránh khi uống cà phê

(GLO)- Cà phê là thức uống phổ biến với nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, những loại thực phẩm sau nên tránh khi uống cà phê vì có thể làm giảm hiệu quả của cà phê hoặc gây hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ cùng lúc.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

null