Giá vàng biến động, Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh mua vào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong bối cảnh giá vàng biến động, Trung Quốc - một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - bắt đầu tăng mạnh mua vàng.
 
Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh nhập khẩu vàng. Ảnh: AFP
Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh nhập khẩu vàng. Ảnh: AFP
Reuters đưa tin, nhu cầu vàng ở Châu Á tăng trở lại khi xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang các quốc gia khu vực này tăng mạnh.
Thụy Sĩ vào tháng 2 đã chuyển vàng tới Trung Quốc đại lục lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái, trong khi các chuyến hàng đến Ấn Độ và Thái Lan cũng tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm, cho thấy nhu cầu vàng ở Châu Á đang phục hồi sau cú sốc COVID-19.
Thụy Sĩ là trung tâm luyện vàng và trung chuyển lớn nhất thế giới, trong khi Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất, còn Thái Lan là trung tâm thương mại khu vực.
Nhu cầu vàng của cả ba quốc gia Châu Á đều giảm vào năm ngoái do COVID-19 lây lan, và phục hồi chậm nhất ở Trung Quốc.
Một lý do cho sự tăng trở lại này là giá vàng giảm ổn định từ mức cao kỷ lục vào tháng 8 năm ngoái. Hầu hết vàng ở Châu Á được bán dưới dạng đồ trang sức và người mua phải chịu mức giá cao.
Dữ liệu hải quan Thụy Sĩ cho thấy, trong tháng 2, Thụy Sĩ xuất khẩu 56,5 tấn vàng sang Ấn Độ, 11,2 tấn sang Thái Lan, 2 tấn sang Trung Quốc đại lục và 1 tấn sang Hong Kong.
Với Ấn Độ, đây là con số lớn nhất trong bất kỳ tháng nào kể từ tháng 4.2019, với Thái Lan là số lượng nhập khẩu vàng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 8.2018 và Hong Kong là kể từ tháng 9 năm ngoái.
Đây là chuyến hàng vàng đầu tiên đến Trung Quốc đại lục kể từ tháng 9.2020.
Sáng 19.3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 1.732,9 USD/ounce, giảm 1,1 USD/ounce so với phiên giao dịch cuối ngày 18.3.
Giá vàng tăng lên cao nhất trong hơn hai tuần vào chiều 18.3 sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED cam kết duy trì lãi suất gần bằng 0 cho tới năm 2023. Tuy nhiên, đà tăng đã bị kìm hãm bởi dự báo nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ.
NGỌC VÂN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

(GLO)- Trong 4 tháng đầu năm, nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tạo động lực tăng trưởng nguồn thu ngân sách, cơ quan thuế vừa đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa.

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

(GLO)- Với tinh thần vừa làm, vừa rà soát, điều chỉnh bổ sung, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công.

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Trên cơ sở các nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được Trung ương giao, Sở Dân tộc và Tôn giáo Gia Lai phối hợp cùng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025).

Gia Lai tạm dừng mua sắm hàng hóa tập trung năm 2025

Gia Lai tạm dừng mua sắm hàng hóa tập trung năm 2025

(GLO)- Nhằm thực hiện chủ trương sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tạm dừng mua sắm hàng hóa tập trung năm 2025.

Giá USD tăng lên 26.000 đồng

Giá USD tăng lên 26.000 đồng

Các ngân hàng tăng giá USD thêm 30 - 80 đồng trong sáng 14.4, lên lại 26.000 đồng/USD. Trong khi đó giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm sâu xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.