Gia Lai: Xe khách sau Tết, cung không đủ cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là nhận định của ông Trương Văn Luận-Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai khi hành khách tăng cao đột biến gấp 10 lần ngày thường dẫn đến tình trạng “cháy vé”.
 

Quang cảnh đông đúc ở Bến xe Đức Long Gia Lai lúc 18 giờ. Ảnh: Quế Mai

Bến xe Đức Long (TP. Pleiku, Gia Lai) lúc 18 giờ ngày 25-2 (mùng 7 Tết), nhộn nhịp hơn ngày thường khi liên tục từng đoàn người đổ vào bến, chuẩn bị hành trình trở lại thành phố lớn để học tập, làm việc.

Những ngày này, tất cả các nhà xe đều huy động tăng cường thêm gấp đôi lượng xe ngày thường, chạy quay đầu liên tục để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Tại thời điểm này, vé xe Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai-Đà Nẵng đều đã được các nhà xe bán hết đến 13-1 Âm lịch.

Chị Thanh Thủy-nhân viên bán vé hãng xe Gia Phúc tại phòng vé bến xe Đức Long cho biết: “Hành khách muốn có vé xe đi đúng ngày đều phải đặt trước cả tháng trước Tết Nguyên đán. Nhiều người giờ mới đi mua vé thì quá muộn, không còn vé để bán nữa nên họ bắt buộc phải dời ngày đi vào hôm khác”.

 

Ảnh: Quế Mai

Theo Chỉ thị của UBND tỉnh Gia Lai, năm nay, các nhà xe chỉ được bán vé giá phụ thu đến hết ngày 26-2 (mùng 8 tháng Giêng Âm lịch) thay vì đến 15 tháng Giêng Âm lịch như mọi năm. Như vậy, qua ngày 26-2, giá vé xe sẽ trở lại như bình thường. Đây được xem là tin vui đối với nhiều hành khách nhưng cũng là tin buồn khi đó là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng “cháy vé” đi vào những ngày sau mùng 8 tháng Giêng Âm lịch, khiến nhiều hành khách phải chạy đôn chạy đáo.

Lý do được ông Trương Văn Luận giải thích rằng, Tết Ất Mùi được nghỉ 9 ngày nên qua ngày 8 tháng Giêng Âm lịch, lượng khách từ Gia Lai đi các thành phố lớn vẫn rất cao, nhưng chiều ngược lại thì vẫn trống khách. Nếu vé chỉ bán với giá như bình thường thì nhà xe sẽ chịu lỗ, cho nên các nhà xe sẽ ngừng việc tăng cường thêm xe và chỉ sử dụng số lượng xe như ngày bình thường. Vé xe ít nhưng hành khách thì nhiều, dẫn đến tình trạng “cung không đủ cầu”.

Quế Mai

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null