Gia Lai thành lập 11 tổ cấp cứu 24/24 giờ trong Tuần Văn hoá-Du Lịch Gia Lai năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Y tế Gia Lai đã có kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện và sẵn sàng phục vụ chăm sóc sức khoẻ người dân trong thời gian tổ chức các hoạt động của tuần Văn hoá-Du Lịch Gia Lai năm 2023 từ ngày 11-11 đến 19-11.

Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo tất cả các bệnh viện đóng chân trên địa bàn TP. Pleiku và các Trạm Y tế của TP. Pleiku chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, cơ số thuốc, nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận và phục vụ cấp cứu 24/24 giờ; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, tham gia cấp cứu ngoại viện cho các đại biểu tham dự Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023 khi có đề nghị hoặc điều động của Sở Y tế.

Các bệnh viện trên địa bàn TP. Pleiku chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, cơ số thuốc, nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận và phục vụ cấp cứu 24/24 cho người dân trong Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Các bệnh viện trên địa bàn TP. Pleiku chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, cơ số thuốc, nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận và phục vụ cấp cứu 24/24 cho người dân trong Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Dự kiến thành lập 11 tổ cấp cứu sẵn sàng phục vụ cấp cứu 24/24 giờ cho người dân. Sở Y tế yêu cầu các tổ cấp cứu có bác sĩ và điều dưỡng thành thạo các kỹ năng cấp cứu, sơ cứu ngoại khoa và nội khoa; chuẩn bị đầy đủ phương tiện cấp cứu ban đầu các vết thương, chấn thương gãy xương (nẹp, bông băng, dụng cụ khâu vết thương...); các loại thuốc cấp cứu về nội, ngoại khoa; một số thuốc thông thường để điều trị các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, một số bệnh thông thường khác...và chuẩn bị đầy đủ y dụng cụ khám bệnh. Tất cả mọi trường hợp nguy kịch cần phải vừa cấp cứu tại chỗ vừa chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để kịp thời cấp cứu và điều trị.

Sở Y tế tỉnh yêu cầu trong suốt thời gian tổ chức Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023, khẩn trương tiến hành kiểm tra (kèm lấy mẫu lưu) và nhắc nhở về vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả các cơ sở khách sạn, nhà khách, quán ăn có phục vụ ăn uống cho các đại biểu về tham dự Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023 và các nhà hàng, quán ăn lân cận nơi các đoàn đại biểu đang ở, trong đó phân công cụ thể các tổ phụ trách kiểm tra các địa điểm hàng ngày theo từng cụm gồm nhiều điểm phục vụ ăn uống.

Đối với hoạt động Giới thiệu văn hoá ẩm thực Tây Nguyên và Tuần lễ Hoa Dã Quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2023 và Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ IV và Liên hoan Văn hoá cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2023 tại Làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai), Sở Y tế đề nghị Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với Trung tâm y tế huyện Chư Păh và huyện Ia Grai thường xuyên tiến hành kiểm tra (kèm lấy mẫu lưu) và nhắc nhở về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khung rạp có chế biến trực tiếp thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc do methanol… Ngoài các nội dung trên, từ ngày 10-11 đến ngày 19-11, yêu cầu Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tập trung kiểm tra, giám sát và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ các bữa cơm của UBND tỉnh tiếp đón 7 đoàn đại biểu tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp lễ hội. Ảnh: Như Nguyện

Gia Lai tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp lễ hội. Ảnh: Như Nguyện

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập các đội phòng-chống dịch thường trực tại đơn vị trong suốt thời gian diễn ra Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023 tại tỉnh Gia Lai; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc phòng-chống dịch và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Pleiku, huyện Chư Păh, huyện Ia Grai nói chung và tại các khách sạn có đại biểu lưu trú nói riêng.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong các trường hợp cấp thiết, các đơn vị hoặc cá nhân tham gia phục vụ Tuần Văn hoá -Du lịch Gia Lai năm 2023 tại tỉnh Gia Lai liên lạc với Ban điều hành để có sự chỉ đạo thống nhất. Thông tin liên lạc giữa các đội cấp cứu và bệnh viện, Trung tâm Y tế của đơn vị đảm bảo thông suốt để kịp thời yêu cầu hỗ trợ điều trị tại chỗ hoặc chuyển viện.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null