Gia Lai: Mưa lớn gây ngập úng và sạt lở các công trình giao thông, thủy lợi ở nhiều địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, từ ngày 8 đến hết ngày 9-10, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn đã làm ngập hàng chục héc ta cây trồng và sạt lở nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông và các ngầm tràn ở gần khu vực sông, suối.

Cụ thể, có 10,2 ha lúa, 3,5 ha mì, 0,2 ha bắp, đậu phộng và và một số diện tích lúa, hoa màu bị ngập chưa thống kê được số liệu cụ thể. Trong đó, tại huyện Ia Pa nước lớn đổ về làm ngập 2 ngầm tràn qua thôn Plei Du (xã Chư Răng) và Mơ Năng 2 (xã Kim Tân) và sạt lở 1 ngầm tràn qua thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân) gây chia cắt giao thông.

Còn tại huyện Chư Prông mưa lớn cũng đã gây tắc cống qua đường tại vị trí ranh giới xã Ia Tôr-Ia Băng, sạt lở bờ hạ lưu chiều dài 10 m, sâu 3 m; một số cống nước bị cuốn trôi làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến giao thông qua xã Ia Me; ngập các ngầm tràn tại xã Ia Boòng, Ia Kly, Ia Piơr, Ia Pia; đập đất của thủy điện Ia Glai 2 bị vỡ tại xã Ia Ga. Tại huyện Krông Pa sạt lở 400 m3 mái taluy tại trạm bơm xã Ia Rmok. Ngoài ra, tại huyện Đak Đoa có 1 đoạn kênh mương đất ở xã Ia Pết bị vỡ; nước cuốn trôi 1 tấn cà phê tươi, sập 5 m tường rào làm nước chảy tràn vào kho ướt hơn 1,2 tấn hồ tiêu khô của các hộ dân.

Ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lớn gây ra khoảng 322,2 triệu đồng (còn một số địa phương vẫn chưa thống kê được thiệt hại).

Nước lớn đổ về làm làm ngập 2 ngầm tràn qua thôn Plei Du (xã Chư Răng) và Mơ Năng 2 (xã Kim Tân), huyện Ia Pa, khiến 2 thôn bị chia cắt tạm thời. Ảnh: Lê Nam

Nước lớn đổ về làm làm ngập 2 ngầm tràn qua thôn Plei Du (xã Chư Răng) và Mơ Năng 2 (xã Kim Tân), huyện Ia Pa, khiến 2 thôn bị chia cắt tạm thời. Ảnh: Lê Nam

Trước tình hình trên, UBND các huyện bị thiệt hại đã huy động lực lượng xung kích và các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn triển khai giúp người dân gia cố, khắc phục tạm thời các tài sản bị hư hỏng, vận động các hộ dân sớm thu hoạch diện tích lúa bị ngã đổ để giảm bớt thiệt hại. Đồng thời, UBND các huyện kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại tại các vị trí sạt lở, căng dây cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm để người dân phòng tránh, không cho người và phương tiện qua lại khi nước chưa rút. Thông báo cho học sinh 2 thôn Plei Du (xã Chư Răng) và Mơ Năng 2 (xã Kim Tân) nghỉ học trong thời gian nước lớn.

Theo bản tin dự báo số TVHN-282/GLAI ngày 9-10 của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên: Mực nước trên lưu vực sông Ba và sông Ayun trong 24 giờ tới phổ biến có dao động từ 0,5-1 m theo xu hướng giảm; có khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm trong thời hạn dự báo. Đề phòng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ và ngập úng cục bộ các vùng trũng thấp; đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất ở những vùng đất dốc và sườn đồi; dự báo tình hình mưa lũ có thể ảnh hưởng xấu đến giao thông, đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là tác động do lũ quét, sạt lở đất gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Khảo sát vị trí lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ thông minh do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ

Khảo sát vị trí lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ thông minh do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ

(GLO)- Ngày 25-6, tin từ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tổ chức khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp tại các khu dân cư thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh để lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ tự động (tháp cảnh báo lũ thông minh).

Từ 'siêu El Nino' 10 năm trước đến nguy cơ sắp đối mặt của Việt Nam

Từ 'siêu El Nino' 10 năm trước đến nguy cơ sắp đối mặt của Việt Nam

El Nino cường độ rất mạnh, hay nói đơn giản là 'siêu El Nino', có 65% khả năng sẽ xuất hiện trong những tháng tới. Đối với Việt Nam, siêu El Nino gần nhất là năm 2015 - 2016, ghi nhận nhiều sự kiện thời tiết bất thường, đặc biệt là những chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao lịch sử đến 42,7°C.

null