Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến đầu giờ sáng nay 9/10 đã khiến mực nước dâng nhanh, nhiều đoạn đường trong thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) như 'ao nước'. Một số thầy cô giáo ở Gia Lai không thể tới điểm trường giảng dạy do nước qua suối chảy xiết.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, sáng 9/10, tuyến đường Phan Chu Trinh (phường Thắng Lợi, TP.Kon Tum) bị ngập úng cục bộ, nhiều phụ huynh phải cõng con vào trường để đảm bảo an toàn.
Nước dâng ngập vào nhà dân ở đường Lê Lợi, phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum.
Một số điểm trũng trên các tuyến đường chính ở TP.Kon Tum như những ao nước. Người dân cho biết, mực nước lên nhanh nhưng rút cũng rất nhanh sau khi mưa ngớt.
Clip người dân ghi lại mực nước ở TP.Kon Tum dâng cao, không thể di chuyển bằng xe máy.
Một số người dân, học sinh vượt qua cầu tràn Khúc Na (thôn Khúc Na, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) khi dòng nước chảy xiết.
Tại Gia Lai, sáng nay nhiều địa phương vẫn còn mưa nặng hạt. Như tại đoạn qua cầu tràn thuộc thôn Bi Gia (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) bị ngập, nước chảy xiết.
Mưa lớn khiến các thầy cô giáo Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó) không thể vào Điểm trường thôn Bi Gia giảng dạy.
Hiện UBND xã Pờ Tó đã khuyến cáo người dân không nên cố vượt qua những điểm nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm.
Nước lũ đổ về sau trận mưa lớn ở đoạn cầu tràn thôn Bi Gia
Ngày 21/5, Ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã tổ chức Hội nghị tổng kết.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngay hội nghị bàn giải pháp gỡ khó xuất khẩu sầu riêng tại Đắk Lắk, dự kiến từ ngày 23 - 24.5.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Kon Tum quyết định Thành lập Tổ triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh phối hợp điều tra vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại địa bàn huyện Ia H'Drai (Tổ công tác).
Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.
Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.
Sân bay quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng), cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Tây nguyên, sẽ tạm dừng khai thác trong thời gian tối thiểu 6 tháng để nâng cấp đường băng và đường lăn, với tổng mức đầu tư hơn 1 ngàn tỉ đồng.
Bức tranh hạ tầng giao thông của Đắk Nông - Lâm Đồng - Bình Thuận sau khi hợp nhất sẽ đa dạng, nhiều lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Từ một huyện nghèo nằm sâu giữa đại ngàn Ngọc Linh, sau 20 năm nỗ lực vươn lên, Tu Mơ Rông hôm nay đã dần khẳng định vị thế là “thủ phủ dược liệu” của Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.
Sử dụng mạng xã hội bằng tài khoản ẩn danh, Nguyễn Duy Quang đã dụ dỗ các nữ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sau đó ép buộc quay phim, chụp ảnh khiêu dâm.
Sau hơn 1 giờ tiếp cận hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu hộ, vụ cháy tại xưởng điêu khắc gỗ quy mô lớn trên địa bàn phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc) vẫn chưa được dập tắt.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được đối tượng đăng các clip ghi cảnh thanh niên lái xe máy bằng chân; bốc đầu xe, lái xe không đội mũ bảo hiểm.
Ngày 14/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Kết luận số 2593-KL/TU ngày 8/5/2025 về một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự cấp ủy cấp xã (sau khi hợp nhất, sáp nhập, thành lập mới).
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu H.Đức Trọng sớm giải phóng mặt bằng 0,4 km còn lại để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án đường nối từ Tân Sơn (Ninh Thuận) đến Tà Năng (Lâm Đồng), trước khi sáp nhập tỉnh.
Trong năm 2024, nhiều cán bộ ở Đắk Lắk bị kỷ luật do để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Thông qua hoạt động điều tra, xét xử, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 18 tỷ đồng tiền tham nhũng.