Ia Pa: Mưa lớn gây sạt lở và chia cắt nhiều khu vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ia Pa, trong những ngày qua trên địa bàn huyện và vùng lân cận có mưa to, lượng nước từ thượng nguồn suối Đăk Pi Hao đổ về gây sạt lở, ngập úng và chia cắt một số vùng trũng dọc hai bên suối.

Nước lớn đổ về làm làm ngập 2 tràn qua thôn Plei Du (xã Chư Răng) và Mơ Năng 2 (xã Kim Tân) khiến 2 làng bị chia cắt tạm thời. Ảnh: Lê Nam

Nước lớn đổ về làm làm ngập 2 tràn qua thôn Plei Du (xã Chư Răng) và Mơ Năng 2 (xã Kim Tân) khiến 2 làng bị chia cắt tạm thời. Ảnh: Lê Nam

Theo đó, nước lớn đổ về làm làm ngập 2 tràn qua thôn Plei Du (xã Chư Răng) và Mơ Năng 2 (xã Kim Tân), thời gian ngập từ đêm 8-10 đến nay. Hiện tại, 2 thôn trên vẫn bị chia cắt và 1 tràn qua thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân) bị sạt lở, nhưng do nước lớn nên chưa đánh giá được thiệt hại. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu (chủ yếu là mì và bắp) của người dân ở vùng trũng thấp ở dọc bờ sông, suối bị ngập.

Nước lớn đổ về làm làm ngập tràn qua thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân). Ảnh: Lê Nam

Nước lớn đổ về làm làm ngập tràn qua thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân). Ảnh: Lê Nam

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo UBND các xã bố trí lực lượng trực tại các ngầm tràn, các vị trí sạt lở bờ sông, suối không cho người và phương tiện qua lại khi nước chưa rút. Thông báo cho học sinh 2 thôn Plei Du (xã Chư Răng) và Mơ Năng 2 (xã Kim Tân) nghỉ học trong thời gian nước lớn.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động ứng phó bão WIPHA

Chủ động ứng phó bão WIPHA

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19h ngày 19/7, tâm bão số 3 (WIPHA) nằm ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc và 117,7 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10–11 (tức 89–117 km/h), giật cấp 14. 

null