Gia Lai: Bắt đối tượng truy nã sau 37 năm lẩn trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, đối tượng Nguyễn Văn Thạch (SN 1958, nguyên quán huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Sơn Bình; nay là huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) đã thay đổi tên tuổi, lai lịch để bỏ trốn vào các tỉnh khu vực phía Nam và Tây Nguyên làm công nhân cao su. Sau 37 năm lẩn trốn, đối tượng vừa bị Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) và tổ công tác Trại giam Quyết Tiến, Cục C10, Bộ Công an bắt giữ.  
Theo hồ sơ vụ việc, vào năm 1984, Nguyễn Văn Thạch bị Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức (tỉnh Hà Sơn Bình) xử phạt 24 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng trong năm này, đối tượng tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Mỹ Văn, tỉnh Hải Hưng (nay chia tách thành 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương) xử phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt của 2 bản án là 54 tháng tù giam.
Vào tháng 12-1984, đối tượng chấp hành án tại Trại giam Quyết Tiến, Cục C10, Bộ Công an (đóng tại tỉnh Tuyên Quang). Đến ngày 30-1-1985, Nguyễn Văn Thạch đã trốn khỏi nơi giam giữ nên Trại giam Quyết Tiến đã ra quyết định truy nã đối tượng.
Đối tượng Nguyễn Văn Thạch (Nguyễn Văn Thành) bị bắt giữ sau 37 năm trốn truy nã. Ảnh: Lê Anh
Đối tượng Nguyễn Văn Thạch (Nguyễn Văn Thành) bị bắt giữ sau 37 năm trốn truy nã. Ảnh: Lê Anh
Sau khi bỏ trốn khỏi trại giam, đối tượng đã thay đổi tên tuổi, lai lịch với tên mới là Nguyễn Văn Thành (SN 1957, quê quán thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình). Sau đó, đối tượng vào tỉnh Sông Bé (nay chia tách thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước) để làm công nhân cao su. Đến cuối năm 1985, đối tượng về làm công nhân tại Nông trường Cao su Hòa Bình (xã Trang, huyện Đak Đoa) và lập gia đình định cư cho đến nay.
Sau 37 năm lẩn trốn, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26-8, đối tượng đã bị Công an huyện Đak Đoa và tổ công tác Trại giam Quyết Tiến bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trước đó và quá trình thay đổi tên tuổi, lai lịch để trốn truy nã cho đến nay.
                                                                                                   LÊ ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null