Gia Lai: Ban hành Chương trình hành động về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động số 101-CTr/TU thực hiện Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Mục đích, yêu cầu của Chương trình là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới.

z6167430411556-923a36280391f78043ca04cde7cb1b98.jpg
Quang cảnh hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18. Ảnh: Đ.T

Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện theo đúng lộ trình, tiến độ quy định; đảm bảo đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương và người đứng đầu chủ động tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, phải bám sát nguyên tắc của Đảng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật và yêu cầu thực tiễn; đồng thời, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Chương trình hành động số 101-CTr/TU nêu rõ 7 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chung để thực hiện thường xuyên và 3 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2025.

Cụ thể, trong năm 2025, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; đảm bảo thực hiện đồng bộ việc tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có biên chế hợp lý trên địa bàn tỉnh; quá trình sắp xếp bộ máy, bảo đảm công việc được triển khai thông suốt, không bị gián đoạn cả trước, trong và sau khi sắp xếp, hợp nhất, không để trống địa bàn, lĩnh vực và không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức và xã hội (hoàn thành trong quý I-2025).

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đề án cụ thể về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn theo đúng nội dung gợi ý, định hướng của Trung ương theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính (gồm cả đề án cụ thể về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị không thuộc diện phải sắp xếp lại do trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; yêu cầu khi sắp xếp phấn đấu giảm khoảng 15% đầu mối tổ chức bên trong theo định hướng của Trung ương, quy định của Chính phủ và phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cấp ủy, đơn vị, địa phương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với nội dung này, Chương trình cũng nêu rõ nhiệm vụ đối với các cơ quan của Đảng; đối với chính quyền địa phương cũng như thời gian cụ thể để hoàn thành.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các nội dung mới để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, làm cơ sở tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về tiếp tục hoàn thiện mô hình của hệ thống chính trị tỉnh, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động (hoàn thành trước tháng 10-2025).

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động và lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định những nội dung cần thực hiện theo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trên trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null