Gia Lai: 27 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên vừa ký Quyết định số 66/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới 2020. 
Khu dân cư tiêu biểu xã An Phú nông thôn mới của TP. Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật
Khu dân cư tiêu biểu xã An Phú nông thôn mới của TP. Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật
Theo Quyết định trên, toàn tỉnh có 27 xã đăng ký  phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong đó, huyện Chư Sê là xã Kông Htok, huyện Chư Prông xã Ia Lâu, huyện Chư Pah xã Hòa Phú, huyện Ia Pa xã Ama Rơn, huyện Kông Chro  xã Yang Trung, huyện Mang Yang xã Đak Ta Ley, huyện Đak Đoa  xã Hà Bầu, huyện Chư Pưh xã Ia Dreng, huyện Krông Pa  xã Ia Mlăh, huyện Phú Thiện  xã Chro Pơnan và xã Ia Peng, huyện Ia Grai xã Ia Sao và Ia Tô, huyện Đức Cơ xã Ia Nan và xã Ia Krêl, huyện Đak Pơ gồm xã An Thành, Yang Bắc và Ya Hội. Riêng huyện Kbang có nhiều nhất với 9 xã gồm: Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Kông Bờ La, Sơ Pai, Đak Smar, Kon Pne, Lơ Ku, Krong, Đak Roong. 
Đồng thời, toàn tỉnh có 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Trong đó huyện Đak Pơ là xã Tân An, TP.Pleiku xã Biển Hồ, huyện Chư Sê xã Ia Pal và xã Ia H’lốp, thị xã Ayun Pa có xã Ia Rtô và xã Ia Rbol. Đặc biệt trong năm nay, tỉnh Gia Lai có 2 huyện là Kbang và Đak Pơ đăng ký phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. 
Các xã vùng dân tộc thiểu số gắn xây dựng nông thôn mới với bảo tồn văn hoá truyền thống. Ảnh: Thanh Nhật
Các xã vùng dân tộc thiểu số gắn xây dựng nông thôn mới với bảo tồn văn hoá truyền thống. Ảnh: Thanh Nhật
Cũng tại Quyết định trên, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đôn đốc hỗ trợ hướng dẫn UBND các xã nêu trên tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và chuẩn nông thôn mới nâng cao. UBND huyện Kbang và Đak Pơ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện để đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.  
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null