Gấp rút hoàn thành dự án "giải hạn" cho Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, các kênh dẫn nước thuộc Dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia Mlah đang dần hoàn thành. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ giải bài toán thiếu nước sản xuất cho cánh đồng các xã Ia Mlah, Đất Bằng, Chư Ngọc, Phú Cần, Chư Gu và thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, Gia Lai).
Đặc biệt, dự án phát triển kết cấu hạ tầng nơi đây còn phát huy được hiệu quả tài nguyên nước của công trình thủy lợi Ia Mlah (dung tích thiết kế trên 54 triệu m3) với tổng diện tích cung cấp nước tưới trong khu vực lên đến 5.150 ha.
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
Sau một thời gian dài chờ vốn, đầu năm 2018, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT (thuộc UBND tỉnh) được Sở Nông nghiệp và PTNT ủy thác làm chủ đầu tư Dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia Mlah. Tổng kinh phí triển khai dự án hơn 130 tỷ đồng thuộc nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được dùng để đầu tư xây dựng 43 km kênh mương dẫn nước và 5,5 km đường giao thông bằng bê tông trên địa bàn 3 xã Ia Mlah, Chư Gu, Phú Cần và thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Đến thời điểm này, hơn 60% hạng mục công trình của dự án đã hoàn thành việc xây dựng.
 Đến thời điểm này, hơn 60% hạng mục công trình của dự án đã hoàn thành việc xây dựng. Ảnh: M.N
Đến thời điểm này, hơn 60% hạng mục công trình của dự án đã hoàn thành việc xây dựng. Ảnh: M.N
Quá trưa, dưới cái nắng gay gắt giữa cánh đồng trơ trọi không một bóng cây, đôi bàn tay của anh Ama Lý Niê (xã Ea Phê, huyện Krông Pak, tỉnh Đak Lak) vẫn thoăn thoắt, gấp rút hoàn thành khung cốt sắt sẵn sàng cho mẻ bê tông trước giờ nghỉ. Lau vội những giọt mồ hôi đang chảy túa ra trên mặt, anh Ama Lý Niê cho biết, anh từ Đak Lak sang đây theo làm công trình này đã hơn 3 tháng nay. Cùng một số công nhân khác, anh dựng lán trại giữa cánh đồng xã Chư Gu để làm nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi sau những giờ lao động mệt nhọc. Vất vả là vậy nhưng mỗi khi nhìn đoạn kênh hoàn thành, kéo dài đến bất tận ai nấy cũng phấn khởi, mong công trình sớm được đưa vào khai thác, sử dụng.
Cách đó chưa đầy 100 m, rẫy mì của vợ chồng anh Kpuih Cơp (xã Chư Gu) mới trồng cách đây hơn tháng đang lên xanh mơn mởn. Mỗi ngày vợ chồng anh lên rẫy làm cỏ đều ngang qua công trình này, nhìn các tuyến kênh dẫn nước đang dần hoàn thành hiện ra ngay trước mắt, vợ chồng anh rất phấn khởi. Anh Cơp cho biết: Với diện tích hơn 1 ha, trước đây, gia đình anh chỉ canh tác được một vụ mì, thời gian còn lại để đất trống. “Thấy kênh dẫn nước bên cạnh khu rẫy của gia đình sắp làm xong, nhiều người đã đến hỏi thuê đất của chúng tôi để trồng dưa hấu cho dịp Tết. Dự tính, sau vụ mì, vợ chồng tôi sẽ cho người ta thuê đất để kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống”-anh Cơp nói.
Theo ông Trần Hoàng Hải-Đội trưởng đội thi công-xây lắp (Công ty Xây dựng Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)-một trong những đơn vị thi công tuyến kênh dẫn nước của công trình thủy lợi Ia Mlah-cho biết: Có đến 5 đội tham gia thi công hệ thống của 57 tuyến kênh dẫn nước, triển khai từ tháng 3-2018 đến nay. Hiện khối lượng công trình của đội thi công do ông đảm nhận đã đạt hơn 70%, dự kiến bàn giao vào cuối tháng 8-2018. “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, trang-thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Mỗi ngày, đội chúng tôi hoàn thành từ 25 đến 30 m của đoạn tuyến kênh dài hơn 500 m đã đảm nhận thi công với chủ đầu tư”-ông Hải vui vẻ cho biết.
Phát huy hiệu quả công trình thủy lợi Ia Mlah
Dự án hoàn thành sẽ phục vụ nước tưới cho 1.614 ha lúa và hoa màu khác, cây trồng cạn, cây công nghiệp. Ảnh: M.N
Dự án hoàn thành sẽ phục vụ nước tưới cho 1.614 ha lúa và hoa màu khác, cây trồng cạn, cây công nghiệp. Ảnh: M.N
Điều kiện thời tiết ở huyện Krông Pa rất khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến tình trạng hạn hán ở nhiều cánh đồng. Bởi vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống kênh nhánh để khai thác và phát huy tối đa hiệu quả nguồn nước từ công trình thủy lợi Ia Mlah sẽ giúp nhiều địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp một cách bền vững. Đồng tình với nhận định này, chị Nguyễn Thị Phượng (khu phố 14, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) cho rằng: “Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống kênh dẫn sẽ giúp một số khu vực trước đây từng được mệnh danh là “cánh đồng chết” như Chư Gu có nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trước đây, người dân không có nguồn nước tưới ổn định, chỉ dựa vào nước trời nên cây trồng không đủ nước kém phát triển, nhất là vào mùa khô, nhiều diện tích cây trồng bị chết hoặc giảm năng suất”.
Theo ông Nguyễn Văn Yên-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT (đơn vị trực thuộc UBND tỉnh): Hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với các nhà thầu gấp rút triển khai thi công xây dựng nhằm đạt tiến độ đề ra, cố gắng hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31-12-2018. Đến nay đã khởi công xây dựng và hoàn thành trên 60% khối lượng công trình. Cụ thể, các tuyến kênh đã xây dựng hoàn thành trên 26 km/43 km và hơn 3 km/5 km đường giao thông. Tuy nhiên, theo ông Yên, khó khăn hiện nay là một số tuyến kênh không có đường vận chuyển vật liệu vào công trình, chỉ có thể vận chuyển bằng các phương tiện thô sơ nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công. “Dự án hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho các xã Chư Gu, Ia Mlah, Phú Cần và thị trấn Phú Túc, phục vụ nước tưới cho 1.614 ha lúa và hoa màu khác, cây trồng cạn, cây công nghiệp. Tuy vậy, hợp phần của dự án này chỉ chiếm 40%, còn tổng diện tích tưới của cả công trình lên đến 5.150 ha. Do đó, cần nghiên cứu đầu tư xây dựng nhiều dự án thành phần nữa để phát huy hiệu quả tổng hợp tài nguyên nước của công trình thủy lợi Ia Mlah theo thiết kế 54 triệu m3”-ông Yên thông tin.
Theo ông Yên, điều ông muốn đề cập chính là những đoạn kênh chân rết đến từng thửa ruộng của người dân. Ngoài hệ thống đã đầu tư bằng kênh mương dẫn nước, muốn phát huy hiệu quả công trình thủy lợi này, chính quyền địa phương cần tiếp tục huy động các nguồn lực, sức dân và nguồn vốn khác để đầu tư hệ thống kênh tưới đến từng mặt ruộng. Bởi vì nhiều lý do khách quan, từ khi công trình thủy lợi Ia Mlah hoàn thành đến nay đã hơn 5 năm nhưng các tuyến kênh dẫn nội đồng hiện mới được triển khai thi công và sắp hoàn thành. Do vậy, huyện Krông Pa cần có kế hoạch và định hướng mang tính chiến lược, lâu dài về phát triển nông nghiệp để khai thác hiệu quả nguồn nước từ đại công trình thủy lợi Ia Mlah, từng bước biến ruộng đất khô cằn nơi đây thành những cánh đồng trù phú, giúp người dân thâm canh tăng vụ, từ đó cái đói cái nghèo sẽ từng bước được đẩy lùi.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null