FT: Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ ngừng mua chip AI của Nvidia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ dừng mua chip AI Nvidia để thúc đẩy nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại chưa hạ nhiệt.

Tờ Financial Times (FT) ngày 17/9 đưa tin Cơ quan Quản lý Không gian mạng của Trung Quốc (CAC) đã yêu cầu các công ty công nghệ hàng đầu nước này ngừng mua chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia, và hủy các đơn hàng hiện có.

chip-ai-nvidia.jpg
Ảnh minh họa.

Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ.

FT dẫn ba nguồn thạo tin cho biết Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc trong tuần này đã chỉ đạo các công ty bao gồm ByteDance và Alibaba chấm dứt việc thử nghiệm và các đơn đặt hàng đối với chip RTX Pro 6000D.

FT cũng cho biết lệnh cấm mới này nghiêm ngặt hơn so với chỉ đạo trước đó từ các cơ quan quản lý Trung Quốc, vốn tập trung vào chip H20 - phiên bản AI cũ hơn của Nvidia dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Nvidia, Alibaba và Bytedance chưa có bình luận gì.

Phản ứng với thông tin này, cổ phiếu của Nvidia đã giảm 1% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Trước đó trong tuần này, hãng tin Reuters đưa tin rằng chip RTX6000D, con chip AI mới nhất của Nvidia dành riêng cho thị trường Trung Quốc, chỉ nhận được sự quan tâm khá thờ ơ khi một số hãng công nghệ lớn không đặt hàng.

Tờ FT đưa tin trước khi có chỉ thị trên, một số công ty cho biết họ sẽ đặt hàng hàng chục nghìn chip RTX Pro 6000D và đã bắt đầu công việc thử nghiệm và xác minh với các nhà cung cấp máy chủ của Nvidia, nhưng sau đó đã yêu cầu các đối tác này dừng lại sau khi nhận được chỉ thị từ CAC.

Trong năm nay, Nvidia đã trở thành tâm điểm của các cuộc đàm phán nhạy cảm giữa Trung Quốc và Mỹ, do vai trò then chốt của công ty này trong việc thúc đẩy các công nghệ tương lai, bao gồm AI.

Nvidia đang thống trị thị trường chip, vốn là linh kiện thiết yếu để xây dựng và vận hành các dịch vụ AI của hàng loạt công ty từ Meta Platforms Inc. cho đến DeepSeek.

Tuần này, Trung Quốc đã ra phán quyết rằng Nvidia vi phạm luật chống độc quyền với thương vụ thâu tóm Mellanox Technologies Ltd. trị giá 7 tỷ USD vào năm 2020, đánh dấu sự bùng phát căng thẳng mới nhất trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Vài ngày trước đó, Chính phủ Trung Quốc cũng thông báo mở một cuộc điều tra chống bán phá giá nhắm vào một loại chất bán dẫn do các công ty Mỹ như Texas Instruments Inc. sản xuất.

Ông Vey-Sern Ling, Giám đốc điều hành của công ty Union Bancaire Privee, nhận định rằng Trung Quốc rõ ràng muốn phát triển AI theo lộ trình riêng dựa trên nền tảng công nghệ nội địa.

Theo ông Ling, nước này thà chấp nhận khó khăn trước mắt còn hơn phụ thuộc vào công nghệ Mỹ vốn có thể bị hạn chế một cách tùy tiện.

Ông cũng cho rằng nếu lệnh cấm hoàn toàn là sự thật, điều đó sẽ phần nào cho thấy sự tự tin của Trung Quốc vào chuỗi cung ứng trong nước. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng đây có khả năng là một con bài thương lượng trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 19/9, sau khi hai bên tổ chức các cuộc đàm phán thương mại tại Madrid (Tây Ban Nha).

Dòng chip RTX6000 không được xem là sản phẩm chủ lực của Nvidia, mà là một loại chip cao cấp được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc vốn phải chịu nhiều hạn chế.

Từ lâu, các công ty Trung Quốc đã mong muốn sở hữu những bộ tăng tốc mạnh nhất của Nvidia, nhưng Mỹ đã cấm xuất khẩu các sản phẩm này sang Trung Quốc vì lo ngại chúng có thể thúc đẩy các tham vọng địa chính trị và quân sự của Trung Quốc.

Cũng theo tờ FT, một nguồn thạo tin cho biết các cơ quan quản lý Trung Quốc đưa ra quyết định mới nhất này là do niềm tin ngày càng tăng rằng chip nội địa đã đạt được trình độ phát triển cao hơn.

Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào chip nước ngoài, các công ty như Alibaba và Baidu Inc. đang tự phát triển các giải pháp thay thế.

Alibaba đã có được một khách hàng lớn là nhà mạng không dây lớn thứ hai của Trung Quốc cho dòng chip AI "T-Head" của mình. Điều này cho thấy những nỗ lực dù còn non trẻ trong lĩnh vực bán dẫn của “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc này đang dần có được chỗ đứng tại thị trường quê nhà./.

Theo Khánh Ly (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

OpenAI “bắt tay” với Broadcom sản xuất chip AI

OpenAI “bắt tay” với Broadcom sản xuất chip AI

(GLO)- OpenAI sẽ “bắt tay” hợp tác với Tập đoàn bán dẫn Broadcom (Mỹ) sản xuất hàng loạt chip trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng mình từ năm 2025. Đây được xem là nỗ lực đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ và giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp GPU Nvidia.

Từ 'trái tim' đến con người

Từ 'trái tim' đến con người

Vừa được khai trương trên khu đất rộng 20 ha, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an xây dựng là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đạt chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

null