F1 đã tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 thực hiện cách ly y tế 5 ngày tại nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-3, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn khẩn về việc thống nhất văn bản hướng dẫn cách ly y tế, xét nghiệm trong quản lý người mắc Covid-19 và giám sát, phát hiện người mắc Covid-19 đảm bảo thích ứng với tình hình mới.
Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất, người tiếp xúc gần (F1) là người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0 (tính từ 2 ngày trước khi khởi phát); người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 m hoặc trong cùng không gian hẹp, kín (trong thời gian tối thiểu 15 phút nếu có đeo khẩu trang) với F0 đang trong thời kỳ lây truyền; người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh khi đang trong thời kỳ lây truyền mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân.
Đối với F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm được xác định là F1 thực hiện cách ly y tế 5 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng. Thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 5, nếu âm tính tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 5 ngày tiếp theo. 
F1 chưa tiêm đủ hoặc chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà/nơi lưu trú, xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 3 ngày tiếp theo. 
Ảnh 5: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân tại điểm tiêm Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku).
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân tại điểm tiêm Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Đối với F1 tự nguyện cách ly, hỗ trợ, chăm sóc người mắc Covid-19 tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 thì thời gian cách ly tại cơ sở y tế theo F0 và lấy mẫu xét nghiệm sau mỗi 3-5 ngày. F0 ra viện thì F1 có kết quả âm tính được về nhà thực hiện cách ly như quy định nêu trên. Đối với trường hợp F1 chăm sóc người mắc Covid-19 tại nhà, thời gian xét nghiệm, cách ly y tế tại nhà được áp dụng như đối với người mắc Covid-19 được quản lý tại nhà theo quy định. 
Ban Chỉ đạo cũng thống nhất tiêu chuẩn xuất viện đối với người bệnh Covid-19 điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 (người lớn và trẻ em). Theo đó, F0 được xuất viện khi có thời gian cách ly, điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị ít nhất là 5 ngày, các triệu chứng lâm sàng đỡ, giảm nhiều, hết sốt trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time RT-PCR âm tính, hoặc nồng độ vi rút thấp hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính. Người khỏi bệnh được ra viện thì ở nhà và tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày. 
F0 có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo đã đủ thời gian cách ly điều trị ít nhất 5 ngày và có các triệu chứng lâm sàng đỡ, giảm nhiều và hết sốt, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì được ra viện hoặc chuyển sang cơ sở khác, khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc bệnh nền (nếu cần) để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú hoặc chuyển về nhà theo dõi, chăm sóc tại nhà theo quy định.
Riêng với F0 tại các đơn vị hồi sức tích cực khỏi Covid-19, trong tình trạng nặng, nguy kịch do bệnh lý khác đã cách ly, điều trị tối thiểu 14 ngày và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính được xác định đủ tiêu chuẩn khỏi Covid-19 và được chuyển sang cơ sở hồi sức tích cực khác hoặc khoa điều trị phù hợp.
F0 được kết thúc cách ly, chăm sóc điều trị tại nhà khi thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính vào ngày thứ 7. Nếu kết quả vẫn còn dương tính thì tiếp tục cách ly đến đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ vắc xin, 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều theo quy định. Trạm Y tế nơi quản lý người mắc Covid-19 chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh theo quy định.
Ban Chỉ đạo cũng thống nhất khẩn trương áp dụng theo quy định mới về phòng-chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ đối với phương pháp RT-PCR, 24 giờ đối với xét nghiệm nhanh kháng nguyên và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm chứng nhận. Nếu chưa có kết quả thì phải xét nghiêm nhanh trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh. Nếu âm tính thì được rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh, tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố, mẹ, người thân. 
Người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng PC-COVID trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Trong thời gian 10 ngày nhập cảnh phải tự theo dõi sức khỏe, nếu có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 thì phải thông báo ngay cho cán bộ y tế quản lý hoặc trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế gần nhất để được xét nghiệm, hướng dẫn, quản lý kịp thời.
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null