Được nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi có nhiều hộ nghèo luôn nỗ lực vươn lên và tình nguyện viết đơn xin được thoát nghèo, thì vẫn còn không ít trường hợp vẫn muốn… được nghèo.

Thực tế trên cho thấy vẫn rất cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm đổi thay nếp nghĩ của chính hộ nghèo.

Tháng 10 năm ngoái, tôi được bác trưởng thôn “rủ” tham gia cuộc điều tra, rà soát tình hình các hộ nghèo, cận nghèo trong thôn để có cơ sở chuẩn bị cho việc bình xét, lập danh sách hộ nghèo.

Đi cho biết tụi tôi cực cỡ nào- bác trưởng thôn nói vậy.

Tôi biết, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm được tiến hành khá chặt chẽ. Và tôi rất chia sẻ với sự vất vả của bác trưởng thôn. Bởi bác không thể thiếu trong thực hiện từng ấy khâu, từng ấy việc.

Đặc biệt là khâu họp dân lấy ý kiến về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Hộ nghèo được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: H.L

Hộ nghèo được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: H.L

Hôm ấy, chúng tôi đã vào nhà một đôi vợ chồng trẻ. Dù trẻ nhưng đã “kịp” đẻ một lèo 5 đứa con, sàn sàn nhau, đứa lớn nhất chưa vào lớp 1. Chồng đi làm thuê, chị vợ vừa trông chừng 2 con bò thả trong vườn.

Thấy chúng tôi, chị vợ nhấm nhẳng: Trước đây, gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo, năm rồi “bị” đưa vào danh sách thoát nghèo vì có 2 con bò. Cuộc sống vẫn khó khăn lắm bác trưởng thôn ơi. Khi thoát nghèo rồi bị cắt hết các chính sách hỗ trợ. Sang năm, bác xem thế nào giúp cháu với.

Bên cạnh một số hộ thật sự không thể thoát nghèo; một số hộ nghèo tỏ rất ngại và khổ tâm vì có tên trong danh sách hộ nghèo thì cũng không ít hộ không muốn thoát nghèo. Nếu họ không có tên trong danh sách là phản ứng ra mặt- bác trưởng thôn phàn nàn.

Bẵng đi khá lâu, mới đây, nhân dịp tham gia đợt tặng quà tết tại với một nhóm từ thiện, tôi ghé thăm nhà đôi vợ chồng trẻ nọ.

Anh chồng vẫn đi làm thuê; chị vợ đang cuốc đất trồng rau trong vườn. Không còn thấy cặp bò đâu nữa.

“Do bị bệnh nên em bán rồi”- chị vợ giải thích. Rồi hồn nhiên khoe: Năm nay nhà em “được vào” danh sách hộ nghèo rồi anh ạ.

Chưa đề cập vội đến chuyện tái nghèo của gia đình này, chỉ riêng chuyện chị vợ thấy vui vì “được nghèo” đã làm tôi thấy ái ngại.

Phải khẳng định rằng, trong những năm qua, công tác giảm nghèo đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh Kon Tum. Các cấp, các ngành đã vào cuộc tích cực và trách nhiệm trong triển khai chủ trương, chính sách về giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, để tạo sinh kế cho hộ nghèo nói chung và hộ nghèo DTTS nói riêng, tỉnh đã triển khai hiệu quả 3 chương trình MTQG, gồm: Giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021-2025); phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn 1 từ năm 2021-2025); xây dựng nông thôn mới.

Các chính sách hỗ trợ cần khơi dậy được khát vọng vươn lên của hộ nghèo. Ảnh: HL

Các chính sách hỗ trợ cần khơi dậy được khát vọng vươn lên của hộ nghèo. Ảnh: HL

Hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và vốn đối ứng địa phương đã được đầu tư cho các dự án, công trình, từ đó góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Và chính nhiều hộ nghèo cũng có khát vọng thoát nghèo. Bản thân họ đã không còn e ngại, tự ti và lo lắng nữa, mà sẵn lòng tham gia, chủ động tham gia hành trình giảm nghèo.

Theo thống kê, trong năm 2023, toàn tỉnh đã có 6.258 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo (tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,19%).

Tuy nhiên, trong khi nhiều hộ nghèo luôn nỗ lực vươn lên và tình nguyện viết đơn xin được thoát nghèo, thì vẫn còn không ít trường hợp muốn… được nghèo.

Lý do khá… tế nhị là họ đã “quen” hưởng chính sách đãi ngộ của Nhà nước. Nếu ra khỏi danh sách hộ nghèo, thì đồng nghĩa với việc mất đi nhiều ưu đãi, như hỗ trợ về chi phí khám chữa bệnh; miễn học phí cho con em khi đi học; được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hằng tháng.

Quan trọng hơn cả, đối với hộ nghèo, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi; đầu tư xây dựng các mô hình để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Tuy vậy, có một thực tế là, việc xây dựng, thực thi chính sách hỗ trợ hộ nghèo lại được thực hiện theo quan điểm nhân đạo, tất cả mọi người nghèo đều được hỗ trợ như nhau, vì thế, có lúc chưa phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh những hộ nghèo rất cần nhận được sự ưu đãi, tạo điều kiện, như hộ nghèo trong diện chính sách, thì có những hộ nghèo do nghiện ngập rượu chè, cờ bạc, hút hít, lười lao động, ỷ lại lẽ ra phải lên án, nhưng vẫn nghiễm nhiên được hưởng chính sách giảm nghèo.

Ðó là những cái nghèo tạo tâm lý không lành mạnh, ganh đua nhau để được là “hộ nghèo”.

Thế mới có chuyện: Có gia đình thấy vui khi “bám trụ” danh sách hộ nghèo và có gia đình được thoát nghèo lại không mấy hài lòng.

Tôi đồng tình với ý kiến cho rằng, các chính sách đối với người nghèo chỉ là tiền đề, điểm tựa để giúp họ trong những giai đoạn khó khăn. Để thực sự thoát được nghèo hơn lúc nào hết là do nghị lực, ý thức và khả năng sử dụng những nguồn hỗ trợ của hộ nghèo.

Mặt khác, bên cạnh việc vận động, động viên, hỗ trợ cho hộ nghèo thoát nghèo cũng cần có biện pháp nghiêm khắc với những hộ có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, làm mọi cách để được công nhận “hộ nghèo”.

Trong những trường hợp này, cần kiên quyết bỏ chính sách giảm nghèo khi họ không chấp nhận điều kiện nhà nước nêu ra, hoặc khi họ không có ý thức vươn lên thoát nghèo.

Nhiều chuyên gia cho rằng, chính sách hỗ trợ hộ nghèo nên giảm dần tính chất “cho không”, tăng dần chính sách cho vay có điều kiện với thời hạn nhất định. Có thể hỗ trợ cho các hộ nghèo có thời hạn, nhưng bản thân hộ nghèo phải cam kết vươn lên, không thể cứ ở mãi trong diện nghèo.

Đấy là nói theo… sách vở, còn hiểu một cách đơn giản hơn, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm đổi thay nếp nghĩ của chính hộ nghèo, làm cho hộ nghèo nhận thức được rằng: Nghèo là khuyết điểm cần tránh, không thể vui vì “được là hộ nghèo”.

Có như vậy, công tác giảm nghèo mới thực sự lan tỏa, đi vào chiều sâu và ngày càng bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

null