Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đồng cảm với nỗi khổ của người nhà bệnh nhân vì không có chỗ tá túc khi chăm sóc người thân tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng Khu vực phòng chờ, góp phần chia sẻ với thân nhân người bệnh.

Thấu cảm với thân nhân người bệnh

Ngày 10-4, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) có thư ngỏ về việc kêu gọi quyên góp Quỹ tài trợ xây dựng Khu vực phòng chờ cho người nhà của bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc- Thận nhân tạo.

Theo bệnh viện, hàng ngày tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc- Thận nhân tạo thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân nguy kịch được gia đình, các bệnh viện khác chuyển đến cũng như các bệnh nhân nội trú tại các khoa diễn biến xấu trong quá trình điều trị. Khoa cũng thực hiện chạy thận nhân tạo cả ngày lẫn đêm cho hàng trăm bệnh nhân suy thận.

z6816523878146-73795154fc01df09693c3304fce6261d.jpg
Sau hơn 3 tháng kêu gọi (từ tháng 4-2025 đến nay), Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã nhận được gần 420 triệu đồng từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Hầu hết bệnh nhân vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo đều trong tình trạng nguy kịch, sự sống mong manh; gia cảnh nghèo khó; không ít người nhà bệnh nhân phải thấp thỏm lo âu ngóng tin bên ngoài phòng bệnh trong cảnh "màn trời chiếu đất".

Trước thực tế trên, bệnh viện dự kiến xây Khu vực phòng chờ cho người nhà bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc- Thận nhân tạo ở địa điểm phù hợp trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Gia Lai, nhằm giúp họ có chỗ nghỉ chân và vệ sinh cá nhân; cũng nhằm giúp môi trường bệnh viện trật tự và thân thiện hơn.

Tuy nhiên, với nguồn kinh phí còn thiếu thốn và hạn hẹp nên bệnh viện chưa tự thực hiện được; bởi thế, đơn vị đã có thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ kinh phí, nguồn lực để thực hiện công trình nhân ái này.

20250416-135848.jpg
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai (cũ) hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai 50 triệu đồng xây dựng khu vực phòng chờ. Ảnh: Ngọc Duy

Trước nghĩa cử cao đẹp này, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ kinh phí. Trong đó, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai (cũ) hỗ trợ 50 triệu đồng. Bà Đặng Thị Mỹ Dung-Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh-chia sẻ: Ba tôi từng nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo, vì vậy, tôi thấu cảm với thân nhân người bệnh ở đây. Trong tình cảnh mà người thân mình bệnh nặng nằm đó, tâm lý người nhà chỉ muốn ở gần để như có chuyện gì thì còn kịp ứng phó.

"Chưa kể, thời gian chăm bệnh lâu dài sẽ khiến người đi theo chăm sóc kiệt quệ cả về sức khỏe tinh thần… Vì vậy, tôi đồng cảm và đánh giá rất cao việc kêu gọi xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nên cùng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đóng góp. Qua đó, Hội Nữ doanh nhân tỉnh ủng hộ kinh phí 50 triệu đồng, chung tay giúp xây dựng công trình nhân ái này. Tôi mong muốn bệnh viện xúc tiến nhanh việc xây dựng để giúp thân nhân người bệnh đỡ khổ"-bà Đặng Thị Mỹ Dung nói.

Nghĩa cử giàu lòng nhân ái

Chăm sóc con nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc- Thận nhân tạo 4 tháng nay, anh Hup (xã Biển Hồ) hàng ngày trực ở gần khu vực này để kịp thời có mặt khi bác sĩ cần gặp. Anh Hup cho biết: Con tôi bị tai nạn giao thông và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đã qua 4 tháng nhưng tình trạng vẫn chưa khá hơn, tuy đã tỉnh nhưng chưa thể cử động được.

“Tôi tá túc tại hành lang bệnh viện để tiện chăm sóc con. Ngày nắng thì nóng, mưa thì dột nhưng phải chịu đựng vì sợ đi đâu xa khi bác sĩ cần gọi để trao đổi mình lại không biết. Vừa qua, nghe bệnh viện nói sắp làm khu vực phòng chờ cho người nhà bệnh nhân ở để có điều kiện chăm sóc người thân nằm viện, tôi và mọi người ai cũng mừng”-anh Hup nói.

z6816523896319-b583fb0523eccec348f081f270654a21.jpg
Bệnh nhân nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đều là ca nặng, cần được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Như Nguyện

Anh Trần Văn Minh (xã Phú Thiện) chia sẻ: Những ai có người thân nằm viện mới hiểu nỗi khổ này. Trong khi người nhà bệnh nặng không rõ sinh tử thì tâm lý người thân chỉ muốn ở gần đấy nếu bác sĩ gọi thì mình có mặt ngay, hoặc trường hợp xấu nhất xảy ra cũng có thể nhìn nhau lần cuối. Có lẽ vì hiểu điều đó, nên bệnh viện cũng đồng cảm, chia sẻ, cũng có lúc cho qua khi người thân chờ trước hành lang… Và mới đây, bệnh viện kêu gọi xây dựng phòng chờ, tôi và mọi người rất đồng tình, cảm ơn sự chia sẻ của bệnh viện, của các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Sau hơn 3 tháng kêu gọi (từ tháng 4-2025 đến nay), Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã nhận được gần 420 triệu đồng từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ. Ngoài ra, một số đơn vị đã ký cam kết hỗ trợ và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục để chuyển tiền ủng hộ. Thạc sĩ Đào Ngọc Quân-Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng-An toàn người bệnh, Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Hiện đơn vị đã quy hoạch được khu vực xây phòng chờ gần ngay Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo để tiện cho người thân chăm sóc người bệnh. Trong phòng chờ sẽ bố trí chỗ nghỉ ngơi, khu vệ sinh, có ti vi, hệ thống loa đài kết nối để tiện thông báo tình hình bệnh nhân đến thân nhân người bệnh. Hiện bệnh viện đang hoàn tất, các thủ tục cần thiết theo quy định và sẽ triển khai xây dựng trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Trao sổ tiết kiệm cho đại diện các cơ quan, đơn vị.

Xã Ân Tường phát động chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

null