Dân làng Bok Rei “khóc ròng” vì đường sá lầy lội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng chục hộ dân tại làng Bok Rei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) đang gặp trở ngại về giao thông khi con đường liên xã dài hơn 2 km lầy lội bùn đất. Năm học mới sắp đến gần, nỗi lo càng lớn hơn khi các em học sinh sẽ phải vượt qua quãng đường trắc trở này để tới lớp.

Đây là tuyến đường liên xã kết nối giữa làng Bok Rei và xã Hải Yang (cũ). Từ ngã ba giữa đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông đi về phía khu dân cư có gần 30 hộ dân tại làng Bok Rei sinh sống dài gần 3 km; trong đó, hơn 2 km hiện là đường đất.

con-duong-la-noi-lo-voi-cac-hoc-sinh-khi-nam-hoc-moi-dang-den-gan-anh-van-ngoc.jpg
Con đường là nỗi lo với các em học sinh khi năm học mới đang đến gần. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều năm qua, mỗi khi vào mùa mưa, đoạn đường này lại trở nên lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong khu vực. Với đặc thù đất đỏ bazan, khi có nhiều phương tiện từ xe máy, công nông, ô tô chở hàng hóa… qua lại, mặt đường đã bị cày xới, tạo nên nhiều hố bùn sâu 20-50 cm.

Đường đất trơn trượt làm không ít người bị ngã, đặc biệt ở các đoạn dốc. Em Luyn (làng Bok Rei) chia sẻ: “Do trường cách nhà khá xa nên cha mẹ mua cho em xe máy điện để tự đi. Mỗi lần đi qua đoạn đường này, em rất lo vì nhiều lần té ngã. Dù không chấn thương nhưng quần áo và cặp sách bẩn hết, em phải mang túi nilon bọc lại và mang thêm quần áo để thay. Còn khoảng 1 tháng nữa vào năm học rồi mà đường vẫn lầy lội thế này, chúng em cảm thấy rất lo lắng”.

nguoi-dan-nom-nop-lo-au-khi-di-lai-doan-duong-lay-loi-nay-anh-van-ngoc.jpg
Người dân nơm nớp lo âu khi di chuyển qua đoạn đường lầy lội. Ảnh: Văn Ngọc

Ở một số thời điểm, lượng bùn đất quá lớn khiến giao thông tại đây bị tê liệt, khu dân cư bị chia cắt, hầu hết phương tiện đều không thể qua lại. Ông Ma A Dung (làng Bok Rei) cho hay: “Năm ngoái, mưa lớn kéo dài khiến đường lầy lội, cả xe máy, ô tô hay công nông đều không thể đi lại được. Các hộ dân trong làng phải thuê một chiếc máy cày chở lúa ra khu vực trung tâm xã để xay xát gạo. Đoạn đường chỉ hơn 2 km nhưng đi mất nửa tiếng mới tới nơi”.

dan-lang-bok-rei-mong-moi-mot-con-duong-kien-co-anh-van-ngoc.jpg
Dân làng Bok Rei mong mỏi một con đường kiên cố. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo ông Dung, để khắc phục tạm thời tình trạng này, hàng năm, dân làng đều góp tiền mua xà bần từ các công trình xây dựng về đổ lên những khu vực lầy lội nhất. Dù mất hàng chục triệu đồng mỗi năm, song đến mùa mưa năm sau, tình trạng này vẫn lại tái diễn.

“Không chỉ người dân trong làng đi qua tuyến đường này mà quanh đây còn có nương rẫy của nhiều người ở nơi khác. Đường sá lầy lội nên phát sinh thêm chi phí khi vận chuyển phân bón, thương lái cũng ép giá khi thu mua cà phê. Chúng tôi mong mỏi đoạn đường sớm được đổ bê tông để bà con thuận lợi hơn trong đời sống cũng như phát triển kinh tế”-ông Dung bày tỏ.

Dân làng Bok Rei khổ sở khi phải đi qua đoạn đường lầy lội. Clip: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, ông Bâm-Thôn trưởng Bok Rei-cho biết: Tuyến đường này dù có nhiều xe đi lại, có khu dân cư nhưng chưa được đổ bê tông. Người dân cũng nhiều lần ý kiến lên xã và được trả lời rằng do là đường liên xã với Hải Yang cũ nên phải có sự thống nhất của 2 bên. Bởi vậy, nhiều năm qua, bà con vẫn phải đi lại trên con đường đất lầy lội vào mùa mưa. Sắp tới, mong rằng các cấp sẽ quan tâm đầu tư con đường để tạo thuận lợi cho dân làng trong việc đi lại, vận chuyển nông sản”.

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

(GLO)- Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống đủ 70 tuổi. Nếu được thực hiện, chính sách có thể mở rộng đáng kể diện người cao tuổi được hưởng an sinh, nhưng ngân sách dự kiến phải tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Giúp học sinh dân tộc thiểu số làm quen tiếng Việt

Giúp học sinh dân tộc thiểu số làm quen tiếng Việt

(GLO)- Từ cuối tháng 7, nhiều trường học vùng sâu trong tỉnh tổ chức lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1. Qua những giờ học, các em được làm quen với chữ cái, rèn kỹ năng giao tiếp, tạo tâm thế tự tin trước năm học mới.

null