Đừng chủ quan!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuối tuần qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo triển khai hướng dẫn người dân về quê thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mà không phải cách ly y tế. Nếu ai có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở thì hạn chế tiếp xúc và đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2...
 

 Quầy vé giờ chót của các hãng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đông nghẹt khách làm thủ tục đổi vé, đổi giờ bay...
Quầy vé giờ chót của các hãng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đông nghẹt khách làm thủ tục đổi vé, đổi giờ bay...


Mỗi năm có vài ngày nghỉ Tết Nguyên đán để người đi làm ăn, học tập ở xa có dịp về thăm quê hương, sum họp gia đình. Xa tận châu Âu, châu Mỹ thì không nói, đằng này chỉ là Bắc - Nam với hơn 1 giờ bay hoặc 1-2 ngày đi tàu, xe là đã về nhà, thế nhưng năm rồi, nhiều người vẫn không thể về quê đón Tết được do dịch Covid-19.

Tết năm nay thì khác. Dù tổng số người mắc Covid-19 hằng ngày trên cả nước vẫn còn cao nhưng số ca bệnh nặng và tử vong đã giảm rất nhanh, không còn là áp lực lên hệ thống y tế như cách đây mấy tháng. TP HCM, Bình Dương... từng là "điểm nóng" nhưng liên tục nhiều tuần qua không còn nằm trong số những địa phương đứng đầu về số ca nhiễm mới. Thậm chí, TP HCM đã 3 tuần liên tiếp duy trì cấp độ dịch 1 - "vùng xanh" trên toàn thành phố.

Quan trọng hơn, chính các biện pháp như tiêm vắc-xin, thực hiện 5K... được quyết liệt thực hiện trong cả nước đã tạo nên lá chắn hữu hiệu trong quá trình chung sống dần với Covid-19. Ý thức phòng chống Covid-19 của toàn xã hội đã được nâng lên một bước rất rõ.

Hàng loạt đường bay nội địa đã mở lại. Đường sắt và đường bộ từ lâu cũng đã thông tuyến... Covid-19 ở thời điểm này dù vẫn phải rất cảnh giác nhưng thực sự không còn quá đáng sợ nếu chúng ta đã tiêm đủ 2-3 liều vắc-xin hoặc đã từng qua F0, càng tự tin hơn nếu chúng ta luôn ý thức thực hiện tốt các biện pháp 5K.

Trước khi Bộ Y tế có văn bản nêu trên, Chính phủ đã quy định rất rõ và yêu cầu thực hiện thống nhất: Người tiêm đủ các mũi vắc-xin ngừa Covid-19 khi về quê thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, chỉ xét nghiệm 1 lần vào ngày đầu tiên; chưa tiêm đủ 2 mũi thì tự cách ly 7 ngày, sau đó tự theo dõi 7 ngày; chưa tiêm mũi nào thì cách ly ở nhà 14 ngày và xét nghiệm 3 lần... Thế nhưng, vừa qua, một số nơi không cần biết người về quê đã tiêm mấy mũi vắc-xin, về từ vùng nào... đều yêu cầu họ phải cách ly 7 ngày - có nơi 14 ngày, xét nghiệm 3-4 lần, thậm chí khóa cửa gia đình có người cách ly... Đó là những cách hành xử không cần thiết, gây căng thẳng.

Trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành cuối tuần qua, bên cạnh đề nghị không cách ly y tế đối với người dân về quê đón Tết, Bộ Y tế cũng lưu ý cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp không phù hợp.

Như vậy, Bộ Y tế - cơ quan chuyên ngành cao nhất trong công tác chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân cả nước - đã có quan điểm rất rõ ràng về việc phòng chống dịch trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2022. Vấn đề còn lại là ở thái độ của mỗi địa phương và của từng công dân. Với người dân, dù được tạo điều kiện thuận lợi về quê đón Tết nhưng cũng không nên lơ là, chủ quan với Covid-19 mà cần phải luôn có ý thức phòng chống dịch bệnh, nhất là thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Theo LƯƠNG DUY CƯỜNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null